Tuổi trẻ Hoàn Kiếm sôi nổi hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thấm nhuần đạo lý ''Uống nước nhớ nguồn'' của dân tộc, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), tuổi trẻ quận Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người có công với quê hương, đất nước.

Hành trình Tháng 7 tri ân của tuổi trẻ quận Hoàn Kiếm được tổ chức cao điểm trong tuần từ 20/7 đến 27/7, với nhiều hoạt động từ quận tới các cơ sở tạo nên đợt sinh hoạt truyền thống sôi nổi, nghĩa tình và lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn quận.

Trong đó, sáng 27/7, tuổi trẻ quận Hoàn Kiếm vinh dự được tham gia phục vụ Lễ dâng hương kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ của Quận ủy - HĐND - UBND quận Hoàn Kiếm. Ngay sau chương trình, cán bộ Đoàn chủ chốt quận Hoàn Kiếm đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc.

Quận đoàn Hoàn Kiếm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò
Quận đoàn Hoàn Kiếm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò

Ngày 26/7/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và sinh hoạt truyền thống chủ đề “Cung trầm tháng 7” tại Khu di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò.

Sau lễ dâng hương, tuổi trẻ quận Hoàn Kiếm đã được nghe giới thiệu những câu chuyện cảm động về cuộc đời hoạt động cách mạng, ý chí kiên cường của những chiến sĩ yêu nước, các nhà cách mạng khi bị địch bắt, giam trong ngục Hỏa Lò và hy sinh sau đó tại khu trưng bày ''Cung trầm tháng 7''.

Tại lễ kỷ niệm, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", bằng tình cảm trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàn Kiếm cùng Đoàn Thanh niên BIDV Hà Thành đã tặng 10 suất quà tri ân các Mẹ Việt nam Anh hùng, các bác thương binh, cựu chiến binh và đại diện gia đình thương binh, cựu chiến binh tiêu biểu của quận với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Tuổi trẻ quận Hoàn Kiếm tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, những người có công với quê hương, đất nước.
Tuổi trẻ quận Hoàn Kiếm tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, những người có công với quê hương, đất nước.

Trước đó, tuổi trẻ quận Hoàn Kiếm đồng loạt ra quân hưởng ứng ngày ''Chủ nhật xanh'' lần thứ 3 với nhiều nội dung thiết thực và có ý nghĩa như: Tổ chức ra quân tại các tuyến phố thanh niên, nơi công cộng, dọn dẹp vệ sinh tại đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ...

''Những hoạt động trên thể hiện tình cảm “Uống nước nhớ nguồn” cũng như trách nhiệm của tuổi trẻ đối với những người có công, đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc" - Bí thư Quận đoàn Trần Kim Huyền nhấn mạnh.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàn Kiếm sinh hoạt truyền thống với chủ đề ''Cung trầm tháng 7'' tại Khu di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàn Kiếm sinh hoạt truyền thống với chủ đề ''Cung trầm tháng 7'' tại Khu di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Đào Đức Việt cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàn Kiếm thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khoa
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Đào Đức Việt cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàn Kiếm thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khoa
Tuổi trẻ Hoàn Kiếm dâng nén tâm nhang tưởng nhớ, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc thế hệ tiền nhân, những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khoa
Tuổi trẻ Hoàn Kiếm dâng nén tâm nhang tưởng nhớ, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc thế hệ tiền nhân, những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khoa