Tuổi trẻ Hoàng Mai với chương trình Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần 500 đoàn viên thanh niên quận Hoàng Mai và các đơn vị bạn đã tham gia tổng vệ sinh môi trường chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và hướng tới 20 năm thành lập quận Hoàng Mai.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Quận Đoàn Hoàng Mai đã tổ chức nhiều công trình thanh niên như tranh tường bích hoạ, bốt điện nở hoa, sân chơi cộng đồng... để góp phần làm cảnh quan địa phương sáng - xanh - sạch - đẹp. Lần này, các đoàn viên thanh niên Hoàng Mai tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại khu vực đường 2,5, đoạn từ chợ đầu mối phía Nam đến Công viên Đền Lừ và khu vực dải phân cách đường Tam Trinh, đoạn từ đường Vành đai 3 đến ngõ 885 Tam Trinh.

Chương trình còn có sự tham gia của các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn thông tin 610, Tiểu đoàn đặc công 18, Đoàn Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đoàn Trường Đại học Quản lý Hữu Nghị.

Sau vài giờ lao động, hơn 500m đường khu vực dải phân cách đường Tam Trinh và 1.000m dải phân cách đường 2,5 đã được cắt cỏ, chặt hạ cây to che khuất tầm nhìn, thu gom hơn 3 tấn rác thải. Đây là một trong những hoạt động khởi động cho chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 của Tuổi trẻ quận Hoàng Mai.

"Tôi đánh giá đây là phần việc hết sức thiết thực” - Đại tá Nguyễn Văn Nhương, Trưởng phòng Đặc công, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chia sẻ. Ảnh: HM
"Tôi đánh giá đây là phần việc hết sức thiết thực” - Đại tá Nguyễn Văn Nhương, Trưởng phòng Đặc công, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chia sẻ. Ảnh: HM

Có mặt tại hoạt động khởi đồng cho phong trào Thanh niên tình nguyện Hè 2023,  Đại tá Nguyễn Văn Nhương - Trưởng phòng Đặc công, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu: "Quận Đoàn Hoàng Mai là một tổ chức Đoàn có rất nhiều phong trào hoạt động, thu hút các đoàn viên thanh niên trong và ngoài địa bàn. Thanh niên Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tự hào được tham gia cùng các bạn xây dựng văn minh đô thị Hà Nội nói chung và Hoàng Mai nói riêng. Đặc biệt, trong thời điểm cán bộ và Nhân dân toàn quận Hoàng Mai đang thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập quận, tôi đánh giá đây là phần việc hết sức thiết thực”.