Tuổi trẻ Thanh Oai góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 8 - 9/8/2022, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Oai lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra, với sự tham gia của 158 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.000 cán bộ, đoàn viên của huyện.

Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan tặng Đoàn Thanh niên huyện bức trướng với nội dung: "Tiên phong - đoàn kết - sáng tạo - phát triển".
Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan tặng Đoàn Thanh niên huyện bức trướng với nội dung: "Tiên phong - đoàn kết - sáng tạo - phát triển".

Nhiều phong trào thanh niên hiệu quả, thiết thực

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện đoàn Thanh Oai Nguyễn Minh Nguyện nêu rõ, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Oai lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ Thanh Oai, đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn huyện.

Đại hội được diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Oai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, đồng hành với thanh khởi nghiệp, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển của thanh niên để xây dựng huyện Thanh Oai giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi huyện Thanh Oai nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Thanh Oai đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện tốt 10 chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Oai lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã quyết nghị.

Cán bộ đoàn viên thanh niên bỏ phiếu bầu tại Đại hội
Cán bộ đoàn viên thanh niên bỏ phiếu bầu tại Đại hội

Cùng với tuổi trẻ Thủ đô và tuổi trẻ cả nước, các thế hệ thanh niên Thanh Oai đã phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào như: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” phong trào “Tôi yêu Hà Nội”…

Các hoạt động tình nguyện ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút nhiều đối tượng tham gia, hướng mạnh vào các nội dung an sinh xã hội, đã tạo được nhiều dấu ấn đậm nét đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân. Điển hình như phong trào Tuổi trẻ Thanh Oai chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị được triển khai hiệu quả với nhiều công trình phần việc cụ thể.

Triển khai xây dựng 35 công trình sân chơi thiếu nhi, sân khấu ngoài trời, tủ sách thanh niên, tuyến đường tranh tường bích họa, nhà vệ sinh thân thiện tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Duy trì có hiệu quả với 21 đội hình thanh niên tình nguyện thông qua các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ.

Đã có 4 Ngôi nhà nhân ái được xây dựng; tổ chức tư vấn, khám sức khỏe, cấp phát thuốc, tặng quà  cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cựu TNXP, thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với 4.966 suất, tổng trị giá 878 triệu đồng và 5.000 ngày công thanh niên tình nguyện.

Đại diện lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội và đại diện lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Thanh Oai tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn Thanh niên huyện Thanh Oai khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Đại diện lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội và đại diện lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Thanh Oai tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn Thanh niên huyện Thanh Oai khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trao tặng 18 suất học bổng em nuôi của đoàn với hình thức hỗ trợ mỗi quý 900.000 đồng cùng đồ dùng học tập cần thiết; tặng 2 máy tính bảng cho 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng 12 máy tính bảng, máy tính bàn cho học sinh nghèo vượt khó, tặng 135 xe đạp và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức các hoạt động chăm sóc, trồng mới và bổ sung 45 tuyến đường hoa trên địa bàn các xã, thị trấn và các trục đường chính. Các cơ sở đoàn đồng loạt ra quân tổ chức ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, dọn vệ sinh môi trường thôn xóm, cơ quan, trường học…

Trong nhiệm kỳ qua, Huyện đoàn Thanh Oai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Tổ chức 182 lớp dạy kỹ năng tiếng anh, tin học cho gần 9.000 ĐVTTN; tổ chức cuộc thi Speakup English dành cho đoàn viên thanh niên khối trường THPT…

Đáng chú ý, toàn huyện đã thành lập được 7 chi đoàn cơ sở và 10 chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở với gần 300 đoàn viên ngoài khu vực nhà nước. Kết nạp được trên 8.000 đoàn viên mới. Đoàn thanh niên các cấp đã giới thiệu 822 đoàn viên ưu tú cho đảng bồi dưỡng kết nạp, qua đó đã có 674 đoàn viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo và nhiều cách làm thiết thực. Ấn tượng phải kể đến việc duy trì và thành lập 274 CLB học tập, 221 CLB sở thích, mở 5 lớp bơi miễn phí cho gần 300 em học sinh. 

Góp sức xây dựng huyện Thanh Oai giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích nổi bật của Đoàn Thanh niên huyện Thanh Oai đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng trao tặng Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội cho các cá nhân tiêu biểu. 
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng trao tặng Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội cho các cá nhân tiêu biểu. 

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên huyện sẽ tiếp tục tăng cường phát huy sức mạnh đoàn kết của khối để đưa công tác đoàn đi theo hướng tích cực, bám sát và gắn với nhiệm vụ chính trị của TP.

Qua đó, xây dựng hình ảnh cán bộ đoàn Thủ đô nhiệt huyết, sáng tạo trách nhiệm và gương mẫu; Tiếp tục tham mưu cho Đoàn Thanh niên TP các chương trình, hoạt động, đặc biệt là phải đi đầu trong chuyển đổi số, sử dụng công nghệ 4.0 trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan đánh giá, nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên huyện đã phát huy tinh thần, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí vượt mọi khó khăn, thách thức,  đóng góp tích cực trong sự phát triển của huyện.

Đồng thời, đề nghị Đoàn Thanh niên huyện và cơ sở thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, cụ thể: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan trao tặng Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu.
Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan trao tặng Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu.

Song song với đó, duy trì hiệu quả các mô hình hoạt động đã có và sáng tạo thêm những mô hình hoạt động mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Nâng cao hơn nữa tỉ lệ tập hợp, thu hút các tầng lớp thanh niên tham gia các phong trào hành động của Đoàn và tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị giao thanh niên đảm nhiệm các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực; động viên đoàn viên, thanh niên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn...

“Ngay sau Đại hội, Đoàn Thanh niên huyện cần cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch công tác cả nhiệm kỳ và hàng năm để triển khai thực hiện trong hệ thống tổ chức Đoàn. Các chương trình, kế hoạch phải bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt” - Bí thư Huyện ủy Bùi Hoàng Phan nhấn mạnh.

 

Đại hội đã sáng suốt bầu 29 đồng chí vào BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Oai khóa XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TP Hà Nội lần thứ 16 gồm 6 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu trực tiếp Bí thư Huyện đoàn. Đồng chí Nguyễn Minh Nguyện tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Huyện đoàn Thanh Oai khóa XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.