Tuổi trẻ Thủ đô phát động Tết trồng cây xuân Bính Thân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tham gia trồng cây tại đền Sài.

Sáng 20/2, tại huyện Đông Anh, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Bính Thân 2016. Tham dự có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cùng hơn 500 đoàn viên thanh niên và Nhân dân trên địa bàn huyện Đông Anh.

 
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cùng các lãnh đạo tham gia trồng cây tại đền Sài
Kinhtedothi - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tham gia trồng cây tại đền Sài.
Tại buổi lễ, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng đã kêu gọi các bạn trẻ Thủ đô xung kích, tình nguyện tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, tích cực tham gia bảo vệ môi trường sinh thái, chung tay hành động vì môi trường. 

Theo Bí thư Thành đoàn
Hà Nội, việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Bính Thân 2016 là biểu hiện sinh động của việc đưa Nghị quyết của Đảng, các phong trào của Đoàn vào cuộc sống. Tết trồng cây nhằm tạo ra phong trào trồng, bảo vệ cây xanh, đem lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội và môi trường cho Thủ đô và đất nước. Cả Hà Nội xanh, đất nước xanh và thế giới xanh sẽ là cách tốt nhất để phòng chống biến đổi khí hậu, chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết...

Ngay sau Lễ phát động, đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Đông Anh đã đồng loạt triển khai các hoạt động ý nghĩa như: Trồng 200 cây ở khu vực đền Sái, xã Thụy Lâm; chăm sóc cây xanh, ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn… Cùng ngày, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP Hà Nội đã tổ chức trồng và chăm sóc hàng triệu cây xanh trên khắp địa bàn TP, góp phần xây dựng một Thủ đô xanh - sạch - đẹp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần