Tuổi trẻ Thủ đô xuất quân tình nguyện tại Lào

Thu Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 1/7, Thành đoàn Hà Nội xuất quân hoạt động tình nguyện tại Viêng Chăn - Lào 2016 chủ đề “Chung sức trẻ xây đắp tình hữu nghị”. Hoạt động kỷ niệm 54 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào.

Phát biểu tại buổi xuất quân, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội Trần Anh Tuấn cho biết, năm 2016 tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục tổ chức hoạt động tình nguyện tại Viêng Chăn - Lào. “Sự quan tâm của TP Hà Nội, T.Ư Đoàn, chúng tôi tin tưởng, đoàn tình nguyện sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân nước bạn Lào và có nhiều nhiều công trình thanh niên ý nghĩa”, anh Trần Anh Tuấn nói.
Lãnh đạo Thành đoàn trao mũ và thẻ tình nguyện cho các thành viên đoàn tình nguyện.
Lãnh đạo Thành đoàn trao mũ và thẻ tình nguyện cho các thành viên đoàn tình nguyện.
Theo đó, đoàn tình nguyện có 42 thành viên là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Thành đoàn Hà Nội, cơ sở Đoàn trực thuộc, y, bác sĩ, các chuyên gia về chăn nuôi, sinh viên tiêu biểu và phóng viên cơ quan báo chí của TP Hà Nội.
Hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô tại Viêng Chăn năm 2016 gồm các nội dung: Tổ chức hoạt động đối ngoại; Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.500 người dân huyện Saysettha. Đồng thời, tuyên truyền và hướng dẫn Nhân dân vệ sinh phòng dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích; Chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi. Thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn; dạy dân vũ, giao lưu văn hóa, thể thao; Chia sẻ kinh nghiệm công tác Đoàn - Hội - Đội với các cơ sở Đoàn.
Các thành viên trong đoàn tình nguyện.
Các thành viên trong đoàn tình nguyện.
Tặng máy vi tính, máy photo, dụng cụ học tập, dụng cụ thể thao cho thanh thiếu nhi; Trang trí, tu sửa, lắp hệ thống điện, trang bị bàn ghế, thiết bị vui chơi và các thiết bị phục vụ dạy và học. Tặng công trình thanh niên, xây dựng thư viện cho trường tiểu học Nakhuoai huyện Saysettha. Với tổng giá trị đợt hoạt động trên 600 triệu đồng.
Đây là năm thứ 9 liên tiếp Thành đoàn - Hội LHTN TP Hà Nội tổ chức hoạt động này, nhằm đẩy mạnh sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đẩy mạnh phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của 2 Thủ đô (Hà Nội - Viêng Chăn); Đào tạo cán bộ phụ trách Đội, giao lưu văn hoá, tạo điều kiện cho các cơ sở Đoàn 2 nước học tập kinh nghiệm, tổ chức hoạt động tình nguyện…