Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn giữa công viên Thống Nhất

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 28-7, đơn vị thi công phần vườn hoa và sân quanh tượng đài Bác Hồ-Bác Tôn cho biết sẽ hoàn tất trước tháng 10 tới các hạng mục phụ trợ cho tượng đài

KTĐT - Chiều 28-7, đơn vị thi công phần vườn hoa và sân quanh tượng đài Bác Hồ-Bác Tôn cho biết sẽ hoàn tất trước tháng 10 tới các hạng mục phụ trợ cho tượng đài. Giáp chân tượng đài là phần thảm hoa, cỏ tạo vẻ đẹp tự nhiên, gần gũi cho tượng với không gian xung quanh. Nối tiếp là phần sân lát bằng đá granit.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức trang trọng đón nhận tượng đài Bác Hồ-Bác Tôn, món quà quý giá của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh tặng Thủ đô Hà Nội nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Buổi sáng cùng ngày tượng đã được lắp dựng thành công tại khu vực đảo trong Công viên Thống Nhất.

Trung tâm bảo tồn di tích TP Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án công trình tượng đài cho biết: Khi bắt tay thực hiện công trình này, từ năm 2009, Ban Tổ chức đã phát động cuộc thi sáng tác mẫu tượng. Cuối cùng, bức tượng thể hiện tư thế Bác Hồ đang bắt tay chúc mừng Bác Tôn sau khi Bác Tôn được Quốc hội khoá II năm 1960 bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Sau hơn 8 tháng thi công tại cơ sở đúc đồng Phương Nam, công trình đã hoàn thành vào ngày 12-7. Tượng có chiều cao 5,4 m, chiều cao bệ tượng là 1,8 m; tổng chiều cao khoảng 7,2 m (tính từ cốt nền sân tượng) nặng khoảng 20 tấn bằng chất liệu đồng hợp kim. Theo nhiều nhà điêu khắc, đây là bức tượng về Bác Hồ -Bác Tôn đẹp nhất từ trước tới nay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần