Tương Mai: Giải bài toán phòng cháy, chữa cháy trong khu đô thị đông dân
Là địa bàn có nhiều ngõ sâu, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ và khu tập thể cũ khiến công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại phường Tương Mai phải đối mặt với không ít thách thức. Để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, yêu cầu đặt ra không chỉ là nâng cao nhận thức mà còn phải kiểm tra thực chất, khắc phục đến cùng những tồn tại trong từng cơ sở, khu dân cư.
Nguy cơ luôn hiện hữu
Trong khu dân cư đông đúc, một đám cháy nhỏ có thể nhanh chóng trở thành sự cố nghiêm trọng nếu lối thoát nạn bị cản trở hoặc xe chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường. Đây là những nguy cơ cần được đặc biệt quan tâm tại phường Tương Mai, địa bàn có nhiều khu dân cư lâu năm, nhà ở xen kẽ cơ sở kinh doanh và những ngõ nhỏ, sâu.
Theo thống kê, hiện tại phường Tương Mai có 1.763 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó hơn 1.200 cơ sở được xác định có nguy cơ cháy, nổ. Đáng chú ý, địa bàn có 57 ngõ sâu hơn 200m, với 5.935 hộ gia đình nằm trong khu vực xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp. Đáng chú ý, chỉ tính riêng việc đầu tư hệ thống cấp nước chữa cháy tại những khu vực này dự kiến cần khoảng 20 tỷ đồng.
Các lực lượng chức năng phường Tương Mai thường xuyên thực hiện kiểm tra PCCC tại các cơ sở kinh doanh và chung cư. Ảnh: PV
Những con số trên cho thấy bài toán PCCC tại phường Tương Mai không chỉ nằm ở việc từng hộ gia đình có trang bị bình chữa cháy hay không. Khả năng tiếp cận hiện trường, nguồn nước, đường thoát nạn và sự phối hợp giữa lực lượng tại chỗ với lực lượng chuyên nghiệp đều có ý nghĩa quyết định. Khi ngõ nhỏ bị chiếm dụng để xe hoặc tập kết hàng hóa, việc đưa phương tiện đến gần đám cháy càng khó khăn. Nếu nguồn nước chữa cháy chưa thuận lợi, thời gian xử lý sự cố có thể bị kéo dài.
Là người dân đã sinh sống nhiều năm tại khu tập thể Trương Định, bà Nguyễn Thị Lan cho biết, vì là khu tập thể cũ có tuổi đời gần 70 năm nên hệ thống PCCC tại khu tập thể này là không có. Không chỉ vậy, cư dân ở đây cũng rất đông đúc, nếu như cháy xảy ra vào ban ngày, công tác cứu nạn cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hệ thống điện tại đây cũng đã xuống cấp nghiêm trọng, luôn tồn tại nguy cơ cháy nổ cao vì vậy người dân cũng rất hoang mang khi nghĩ về việc phải xử lý thế nào khi sự cố xảy ra.
Trong khi đó, việc nhà ở kết hợp kinh doanh là hình ảnh rất dễ bắt gặp trên các tuyến phố chính hoặc ngõ nhỏ tại phường Tương Mai. Tầng một thường được sử dụng để bán hàng, làm kho hoặc sửa chữa đồ dùng; các tầng trên là nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi của gia đình. Việc tận dụng tối đa diện tích nếu không được bố trí hợp lý có thể cản trở lối thoát nạn hoặc làm tăng nguy cơ cháy lan.
Chủ một cửa hàng kinh doanh điện lạnh trên đường Tương Mai, anh Hoàng Văn Thái cho biết, mặc dù đã lắp đặt đầy đủ hệ thống PCCC cho cơ sở của mình nhưng nếu xảy ra sự cố thì cũng không có gì đảm bảo chắc chắn mọi thứ sẽ an toàn. Vì cơ sở của anh vừa là nhà ở, vừa là cửa hàng, lại ở trong khu phố đông đúc nên chỉ có một cửa duy nhất ở phía trước, không có cửa hoặc thang dự phòng để thoát nạn khi cháy xảy ra. Với mật độ giao thông dầy đặc tại phố Tương Mai, công tác cứu hộ cũng gặp phải nhiều khó khăn khi tai nạn cháy nổ xảy ra.
Khắc phục thực chất
Nhận diện những nguy cơ trên, UBND phường Tương Mai đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và thực hành phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh. Tại đó, các tổ dân phố trên địa bàn đã được lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống, khả năng phối hợp giữa các lực lượng và sự chủ động của người dân khi xảy ra sự cố, nhất là tại những khu dân cư có công trình lâu năm, lối đi hạn chế và nhiều hộ cùng sinh sống.
Công tác tập huấn PCCC thường xuyên được duy trì nhằm nâng cao khả năng xử lý sự cố của người dân. Ảnh: PV
Cùng với đó, UBND phường, Công an phường cũng thường xuyên phát đi khuyến cáo trên cả website chính thức lẫn mạng xã hội Facebook, Zalo về bảo đảm an toàn PCCC trong mùa nắng nóng, yêu cầu người dân kiểm tra hệ thống điện, không sạc điện thoại hoặc phương tiện qua đêm khi không có người theo dõi, sắp xếp hàng hóa tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương tiện chữa cháy tại chỗ. Đối với nhà có nhiều tầng nhưng chỉ có một cửa ra vào cũng được tư vấn việc lắp thêm lối thoát nạn khẩn cấp và xử lý các khung sắt, lồng sắt cản trở thoát hiểm.
Đối với các hộ kinh doanh, khu tập thể, khu dân cư, các lực lượng của phường Tương Mai cũng thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn PCCC, đặc biệt là tại các khu vực tập trung đông người và có nguy cơ cháy nổ cao như nhà hàng, quán cà phê, chung cư cũ và cơ sở kinh doanh khác. Đối với các địa điểm vẫn còn tồn tại về điều kiện PCCC, thay vì phạt hành chính, lực lượng công an cũng tư vấn cụ thể phương án khắc phục.
Bên cạnh đó, phường Tương Mai cũng xác định, từng bước xử lý những điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn nước và khả năng tiếp cận chữa cháy cũng là một trong những giải pháp hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả của công tác PCCC. Điều này có thể thấy rõ qua công tác đảm bảo trật tự đô thị được các lực lượng thực hiện thường xuyên, hạn chế tối đa xe cộ, hàng quán lấn chiếm vỉa hè … đặc biệt là khu vực xung quanh trụ nước PCCC luôn được đảm bảo thông thoáng, dễ tiếp cận khi xảy ra sự cố.
Theo Phó Chủ tịch UBND phường Tương Mai Phạm Thị Kim Thành, thời gian qua, các lực lượng của phường đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, xử lý sự cố cháy nổ, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, công tác PCCC tại một số cơ sở, doanh nghiệp và hộ gia đình vẫn còn hạn chế, nguy cơ cháy, nổ còn cao. Điều đó đòi hỏi không chỉ phía chính quyền mà người dân, cơ sở kinh doanh cần phải nâng cao ý thức, thường xuyên hơn đến công tác phòng ngừa, khi đó sự an toàn mới thực sự được đảm bảo.

Phường Tương Mai phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi - Sáng 22/2, phường Tương Mai đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới.

Đón xuân mới tại Tương Mai: Ấm áp tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau
Kinhtedothi - Nhằm mang lại ngày Tết ấm áp, an toàn và đầy đủ cho người dân, từ gần 2 tháng nay, công tác chuẩn bị Tết của chính quyền phường Tương Mai (Hà Nội) được triển khai một cách đồng bộ, kỹ lưỡng từ chăm lo an sinh xã hội cho đến chỉnh trang đô thị.

Phường Tương Mai: Chợ hoa Tết tấp nập dịp cận Tết
Kinhtedothi - Những ngày cận kề Tết Nguyên đán 2026, chợ hoa trên địa bàn phường Tương Mai (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Không chỉ đa dạng về chủng loại, kiểu dáng mà mức giá cũng tương đối dễ chịu, giúp người mua có nhiều lựa chọn cho việc mua sắm.






