Tượng Nữ thần Tự do mở cửa trở lại đón du khách

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tượng Nữ thần Tự do là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của nước Mỹ. Tính riêng trong năm 2011, "nữ thần" đã thu hút được 3,7 triệu lượt du khách, mang về cho thành phố New York 174 triệu USD lợi nhuận và tạo ra hơn 2.200 việc làm.

Nhiều du khách tới Mỹ đã thức dậy từ bình minh để có cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên đến thăm bức tượng Nữ thần Tự do, nhân dịp địa danh nổi tiếng này chính thức mở cửa đón khách trở lại như một phần hoạt động chào mừng Ngày Quốc khánh Mỹ 4/7.

Buổi lễ chào mừng sự trở lại của "nữ thần" được tổ chức trên đảo Liberty thuộc khu Manhattan, cảng New York, Mỹ, rộn rã cùng cờ hoa và kèn trống.

Phát biểu tại lễ cắt băng khánh thành, Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg tuyên bố ông hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng công trình nghệ thuật này phải mở cửa trở lại.
 
Tượng Nữ thần Tự do mở cửa trở lại đón du khách - Ảnh 1
 
(Nguồn: USA Today)

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Chính phủ Mỹ đã phải tiêu tốn hàng chục triệu USD cho công tác trùng tu địa danh này. Đội thợ phụ trách công trình cũng đã nỗ lực hết sức để đảm bảo kịp thời hạn chót là Ngày Quốc khánh. Cuối tháng 10 năm ngoái, siêu bão Sandy ập vào bờ biển phía Đông nước Mỹ đã tàn phá nặng nề 3/4 khu vực đảo Liberty, trong đó có tượng Nữ thần Tự do.

Ước tính có khoảng 15.000 người hy vọng có cơ hội tham quan danh thắng này trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại. Tại công viên Battery của Manhattan, những hàng dài những đoàn người chờ thuyền tới đảo Liberty, bất chấp cái nắng chói chang của thời tiết mùa Hè.

Tượng Nữ thần Tự do là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của nước Mỹ. Tính riêng trong năm 2011, "nữ thần" đã thu hút được 3,7 triệu lượt du khách, mang về cho thành phố New York 174 triệu USD lợi nhuận và tạo ra hơn 2.200 việc làm.

Tượng đài là quà tặng của nhân dân Pháp gửi nước Mỹ nhân kỷ niệm 100 năm Quốc khánh Mỹ vào năm 1876, tượng trưng cho tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước. Công trình do kiến trúc sư người Pháp thiết kế, khánh thành ngày 28/10/1886 và có tên trong danh sách di sản thế giới của Liên hợp quốc./.