Tuyên án 13 năm tù vụ nữ văn thư, thủ quỹ tham ô tài sản

Lê Thắng - Mai trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt 12 năm tù đối với Nguyễn Thị Ngọc Trâm, nguyên nhân viên tạp vụ, văn thư kiêm thủ quỹ về tội tham ô tài sản và 12 tháng tù giam đối với người che giấu tội phạm.

Toàn án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Trâm, sinh năm 1995 nguyên nhân viên tạp vụ, văn thư kiêm thủ quỹ của Trường THPT Trần Cao Vân, huyện Chư Sê về tội tham ô tài sản. Bị cáo Nguyễn Xuân Tình sinh năm 1993, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê về tội “Che giấu tội phạm”.

Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Trâm 12 năm tù, bị cáo Nguyễn Xuân Tình 12 tháng tù giam.
Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Trâm 12 năm tù, bị cáo Nguyễn Xuân Tình 12 tháng tù giam.

Tại phiên tòa ngày 16/9, hội đồng xét xử xét thấy: đối với bị cáo Trâm, ngày 1/3/2022 được Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân, là ông Bùi Quang Vinh ký hợp đồng lao động với vị trí là nhân viên tạp vụ và văn thư kiêm thủ quỹ có nhiệm vụ thu, chi, quản lý tiền học phí.

Trong năm học 2022-2023 (từ tháng 9/2022 đến ngày 25/5/2023), tổng số tiền học phí và các khoản thu khác do giáo viên chủ nhiệm 20 lớp học nộp về cho Trâm gần 1,5 tỷ đồng.

Trường THPT Trần Cao Vân nơi bị cáo Trâm làm việc chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng
Trường THPT Trần Cao Vân nơi bị cáo Trâm làm việc chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Trong quá trình công tác đến ngày 25/5/2023, Trâm đã có ba hành vi chiếm đoạt tiền của nhà trường vào các mốc thời gian khác nhau với số tiền gần 610 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Trâm khai số tiến chiếm đoạt được sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân và đầu tư tiền ảo.

Đối với bị cáo Nguyễn Xuân Tình, mặc dù biết rõ việc Trâm đã chiếm đoạt tài sản của Nhà trường là vi phạm pháp luật. Nhưng Tình không tố giác hành vi sai phạm của Trâm với cơ quan chức năng mà vẫn đồng ý và thực hiện hành vi giúp Trâm tạo hiện trường giả vụ trộm cắp tài sản để đánh lạc hướng Nhà trường, hoạt động điều tra và cũng là để che dấu cho hành vi phạm tội của Trâm mặc dù không hứa hẹn trước.

Xét hành vi của các bị cáo, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Trâm 12 năm tù, bị cáo Nguyễn Xuân Tình 12 tháng tù giam.