Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tuyên bố chung Việt Nam - Ba Lan về nâng tầm quan hệ song phương

Kinhtedothi - Kết thúc chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Ba Lan từ ngày 15-18/1, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung Việt Nam-Ba Lan về nâng tầm quan hệ song phương.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, là đoàn khách cấp cao quốc tế đầu tiên thăm chính thức Ba Lan trong năm 2025 - Ảnh: VGP

KT&DT xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung tuyên bố chung:

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính đã thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan từ ngày 16-18/1. Chuyến thăm đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.

  1. Hai nhà lãnh đạo nhất trí trong những năm qua, cả hai nước đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ba Lan đã phát triển nhanh chóng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.
  2. Trên nền tảng những thành quả đã đạt được và nhận thức rõ tiềm năng to lớn trong việc tiếp tục tăng cường hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh hai bên cần thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, ngành nghề, địa phương và giao lưu nhân dân sâu rộng, hiệu quả hơn nữa, hướng tới nâng cấp quan hệ Việt Nam - Ba Lan lên tầm chiến lược trong tương lai gần.

Quan hệ Chính trị - Ngoại giao

  1. Hai bên nhất trí tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao song phương trên tất cả các kênh, giữa Đảng Cộng sản, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và chính quyền địa phương của Việt Nam với Chính quyền Ba Lan nhằm củng cố hợp tác chính trị và hiểu biết lẫn nhau.

Hai bên xác định tham vấn chính trị thường niên là cơ chế chính để xem xét và cập nhật các hoạt động hợp tác.

  1. Hai bên nhất trí đẩy mạnh đối thoại giữa Bộ Ngoại giao hai nước và mong muốn mở rộng hợp tác về các vấn đề quốc tế và khu vực, bao gồm hoạch định chính sách và phối hợp lập trường tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEAN - EU và ASEM.

Hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác liên khu vực thông qua việc đẩy mạnh quan hệ Việt Nam - EU và Ba Lan - ASEAN. Việt Nam bày tỏ ủng hộ việc Ba Lan gia nhập Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á (TAC).

  1. Hai bên tái khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và hệ thống quốc tế với Liên hợp quốc là trung tâm, cũng như trật tự quốc tế dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc. Các nguyên tắc này bao gồm không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia và giải quyết các tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.
  2. Hai bên nhấn mạnh cần phải giải quyết các thách thức toàn cầu, bao gồm biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng và an ninh lương thực, đại dịch, thông tin sai lệch, thông tin giả, di cư, và tình hình an ninh quốc tế, khu vực đang diễn biến tiêu cực.
  3. Thủ tướng Ba Lan thông tin cho Thủ tướng Việt Nam về “chiến sự tại Ukraine”. Hai bên nhấn mạnh cần đạt nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài, phù hợp với luật pháp quốc tế, các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.
  4. Hai bên tái khẳng định sự ủng hộ đối với lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, nhấn mạnh thượng tôn pháp luật, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Hợp tác Kinh tế, Thương mại, Nông nghiệp và Phát triển

  1. Hai bên nhấn mạnh hợp tác kinh tế và thương mại là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, và nhất trí thúc đẩy cân bằng thương mại song phương. Theo đó, hai bên ghi nhận vai trò của cơ chế tham vấn hợp tác kinh tế giữa các bộ, ngành liên quan của Việt Nam và Ba Lan và nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Nhằm cân bằng thương mại song phương, hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Ba Lan thông báo sẵn sàng xúc tiến quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

  1. Hai bên bày tỏ ý định tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ lẫn nhau như số hóa, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến và chế tạo, thăm dò, khai thác và chế biến tài nguyên thiên nhiên, phát triển cơ sở hạ tầng, đường sắt, giao thông vận tải, thiết bị y tế, dược phẩm, lao động, môi trường, quản lý nước và kinh tế biển.
  2. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và khẳng định tiếp tục nỗ lực tăng cường trao đổi thương mại song phương cùng có lợi trong lĩnh vực nông sản thực phẩm, có tính đến nghĩa vụ của Việt Nam với tư cách thành viên ASEAN và Ba Lan với tư cách thành viên EU.
  3. Hai bên nhất trí duy trì hợp tác phát triển thông qua điều chỉnh sự hỗ trợ của Ba Lan theo nhu cầu của Việt Nam và các sáng kiến hiện hành của EU để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs). Hai bên đồng ý thúc đẩy đối thoại về dự án đóng tàu tìm kiếm cứu nạn sẽ được tài trợ theo thỏa thuận tín dụng giữa hai Chính phủ.

Hợp tác Quốc phòng - An ninh

  1. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác quốc phòng hiện hành, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo sĩ quan và các vấn đề liên quan đến công nghiệp quốc phòng, cũng như tìm kiếm các khả năng hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng.
  2. Hai bên bày tỏ mong muốn tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trong phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức và xuyên quốc gia, di cư bất hợp pháp và buôn người, tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ biên giới và các vấn đề di cư, bao gồm việc triển khai các chương trình đào tạo cho cán bộ phụ trách di cư Việt Nam do phía Ba Lan cung cấp, và sửa đổi các thỏa thuận hiện có để phản ánh nhu cầu di cư hiện tại và trong tương lai.

Hợp tác Giáo dục, Khoa học, Công nghệ, Văn hóa, Du lịch và Giao lưu nhân dân

  1. Hai bên bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học và đào tạo nghề, là những lĩnh vực hợp tác truyền thống, cũng như trong nghiên cứu và phát triển, bảo vệ di sản văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.
  2. Hai bên khuyến khích các hãng hàng không hợp tác và xem xét việc mở lại các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước nhằm thúc đẩy du lịch, vận tải hàng hóa và giao lưu nhân dân. Ba Lan hoan nghênh việc Việt Nam quyết định miễn thị thực cho công dân Ba Lan nhập cảnh với mục đích du lịch theo nhóm không phân biệt loại hộ chiếu. Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi về vấn đề này.
  3. Hai bên tái khẳng định duy trì hợp tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan phát triển và hội nhập, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ giữa hai quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Thủ tướng Donald Tusk, các nhà lãnh đạo và nhân dân Ba Lan đã dành cho cá nhân Thủ tướng và đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam và trân trọng mời Thủ tướng Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ