Tuyên bố mới nhất của Nga về kế hoạch thử hạt nhân
Kinhtedothi - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ những lo ngại về các cuộc thử nghiệm gần đây đối với tên lửa Burevestnik và thiết bị không người lái Poseidon, khẳng định các vụ thử này không liên quan đến vụ nổ hạt nhân.
Điện Kremlin tuyên bố, Nga không có ý định vi phạm các nghĩa vụ theo thỏa thuận quốc tế cấm thử hạt nhân, nhưng sẽ nối lại thử nghiệm nếu cần.
Ngày 9/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần khẳng định rằng Nga tuân thủ các nghĩa vụ cấm thử hạt nhân, và chúng tôi không có ý định vi phạm chúng”.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Tổng thống Putin chỉ đạo các quan chức đánh giá xem hoạt động thử nghiệm hạt nhân có cần thiết hay không, chứ không phải ra lệnh nối lại các vụ thử vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên, ông Peskov cảnh báo nếu Mỹ hoặc các nước khác thực hiện thử nghiệm hạt nhân, Nga “sẽ buộc phải làm hành động tương ứng. “Nếu quốc gia khác làm vậy, chúng tôi sẽ buộc phải đáp trả để duy trì sự cân bằng,” ông nói, đồng thời nhấn mạnh cân bằng hạt nhân là “một trong những thành tố quan trọng nhất của cấu trúc an ninh toàn cầu”.
Quan chức Điện Kremlin khẳng định vụ thử tên lửa Burevestnik và ngư lôi Poseidon của Nga không phải các vụ thử hạt nhân vì không liên quan đến nổ hạt nhân.
Ông Peskov cũng cáo buộc các chuyên gia phương Tây đưa ra những kết luận “hời hợt và sai lầm” khi nhầm lẫn giữa thử hạt nhân và việc thử các hệ thống chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đồng thời, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Moscow mong đợi Washington làm rõ những phát biểu của Tổng thống Donald Trump về thử hạt nhân, gọi đây là vấn đề “quá nghiêm trọng”.
Bình luận trên được người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump cuối tháng trước chỉ thị Lầu Năm Góc chuẩn bị nối lại thử nghiệm hạt nhân ngay lập tức. Ông Trump cáo buộc Nga và Trung Quốc tiến hành các vụ thử hạt nhân “bí mật”, điều mà cả 2 quốc gia đều bác bỏ.
Trong tuần trước, Không quân Mỹ cũng đã phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn hạt nhân, loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá hơn 300 kiloton TNT, tức mạnh gấp 20 lần quả bom thả xuống Hiroshima năm 1945.
Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Bảy xác nhận công tác chuẩn bị theo chỉ thị của Tổng thống Putin về việc xây dựng các phương án cho khả năng tiến hành một vụ thử hạt nhân của Nga đang được triển khai.
Một số hãng truyền thông phương Tây đã hiểu nhầm phát biểu này như một mệnh lệnh chuẩn bị thử nghiệm.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov
Theo Ngoại trưởng Lavrov, Bộ Ngoại giao đã tiếp nhận và đang triển khai chỉ thị của Tổng thống Putin được đưa ra tại cuộc họp Hội đồng An ninh ngày 5/11.
Tại cuộc họp này, Tổng thống Putin đã giao nhiệm vụ cho Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, các cơ quan đặc nhiệm và các cơ quan dân sự xây dựng đề xuất liên quan đến khả năng chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.
Ông Lavrov cho biết, Moscow cho đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ lời giải thích chính thức nào từ phía Washington liên quan đến kế hoạch thử nghiệm vũ khí hạt nhân do Tổng thống Trump chỉ đạo.
Trước đó, ngày 28/10, Tổng thống Putin thông báo Nga đã thử nghiệm thành công thiết bị không người lái Poseidon, chỉ vài ngày sau khi phóng thử tên lửa Burevestnik. Tổng Tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov cho biết tên lửa này đã bay được quãng đường 14.000 km trong cuộc thử nghiệm tháng 10.
Tổng thống Putin đã tái khẳng định cam kết của Nga đối với Hiệp ước Cấm Thử Hạt Nhân Toàn Diện được quốc tế công nhận, nhưng cảnh báo nếu Mỹ hoặc quốc gia khác nối lại thử nghiệm, Moscow sẽ tiến hành “các biện pháp đáp trả thích hợp”.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov tuần trước thông báo, Moscow sẽ phải chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm hạt nhân quy mô toàn diện để đáp trả việc Mỹ tuyên bố xem xét nối lại hoạt động này.

Ông Trump phát biểu gây sốc về sức mạnh kho vũ khí hạt nhân của Mỹ
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ cho rằng quốc gia này cần nối lại các thử nghiệm kỹ thuật để bảo đảm kho vũ khí luôn trong trạng thái sẵn sàng, khẳng định việc kiểm tra định kỳ là cần thiết cho an ninh quốc gia.

Ông Trump lên tiếng sau yêu cầu nối lại thử vũ khí hạt nhân gây tranh cãi
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng thử nghiệm dưới lòng đất sau khi ra lệnh cho Bộ Quốc phòng Mỹ nối lại các vụ thử vũ khí hạt nhân.

Ông Putin: Ukraine dùng vũ khí hạt nhân sẽ là "sai lầm cuối cùng"
Kinhtedothi - Phát biểu tại phiên họp Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg ngày 20/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga không cần Ukraine đầu hàng, đồng thời cảnh báo hậu quả nếu Kiev sử dụng “bom bẩn” chống lại Moscow.






