Tuyên dương 45 cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 29/10, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ tuyên dương 45 “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ III năm 2016.

Đây là giải thưởng cao quý của T.Ư Đoàn nhằm khen thưởng, động viên, tôn vinh đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, lao động.

Qua 2 lần trao giải (năm 2012, năm 2015) đã có 147 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi được vinh danh và là những điển hình tiên tiến trong việc cụ thể hóa phong trào “3 trách nhiệm”,“Sáng tạo trẻ”, tham gia cải cách hành chính và các phong trào thanh niên trong khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ do tổ chức Đoàn phát động, triển khai.

 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao thưởng cho các cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi
Được biết, 45 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2016 được xét chọn từ 244 hồ sơ tham gia bình chọn gửi về từ 60 tỉnh, thành đoàn và Đoàn trực thuộc từ cấp xã đến cấp T.Ư với sự đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực như: Xây dựng, y tế, giáo dục, thuế, tài chính, ngân hàng, tòa án, kiểm sát, báo chí, thể dục thể thao…

Trong 45 tấm gương có 13 nữ chiếm 28,9%, 32 nam chiếm 71,1%; độ tuổi trung bình của các đại biểu là 32 tuổi; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước 33 người, chiếm 73,3%; cán bộ quản lý trong trường học 2 người chiếm 4,5%; lực lượng vũ trang 10 người; 43 đại biểu là dân tộc kinh, 2 đại biểu là người dân tộc Tày và Cao Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Đảng Nhà nước luôn quan tâm chăm lo xây dựng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ. T.Ư Đoàn đã có nhiều chương trình hành động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm CCHC, phục vụ Nhân dân, ý thức tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, luôn ý thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thế hệ cán bộ trẻ ngày càng năng động, đóng góp trí tuệ cho công cuộc đổi mới xây dựng đất nước.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến của T.Ư đoàn đã tổ chức giải thưởng này và biểu dương các cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc đã có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, công tác.

Phó Thủ tướng mong muốn các cán bộ, công chức, viên chức trẻ ghi nhớ lời nói sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Muôn việc thành công và thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”, do đó năng lực chất lượng của người thực thi công vụ có vai trò quan trọng để xây dựng nền hành chính Nhà nước hiện đại. Đại hội Đảng XI và XII của Đảng đều đề cập đến công cuộc CCHC, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm cần thiết trong giai đoạn hiện nay, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực, chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ Nhân dân. 
Các cấp, ngành phải thực hiện đồng bộ các giải pháp từ đổi mới nội dung và chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí công tác. Tuyển dụng cán bộ gắn với tinh giản biên chế, chuyển đổi vị trí công tác. Xây dựng tiêu chí quy trình đánh giá cán bộ hoàn thành nhiệm vụ cụ thể khoa học, thống nhất, khách quan, nhằm động viên khuyến khích phát huy tối đa khả năng cống hiến trong công cuộc xây dựng đất nước, Phó Thủ tướng lưu ý.

Đối với 45 cán bộ, công chức, viên chức trẻ được tuyên dương sẽ tiếp tục nỗ lực sáng tạo, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức nghề nghiệp, không ngừng nâng cao năng lực công tác, tiếp tục dấn thân, dám nghĩ, dám làm. Tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực trong tham mưu, đề xuất ý tưởng, sáng kiến, tham gia cải cách hành chính...