Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm học 2011 – 2012

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 15/11, Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm học 2011 - 2012 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức, diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Đến dự có Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh.

Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm học 2011 – 2012 - Ảnh 1
Đồng chí Phạm Quang Nghị trao chứng nhận Nhà giáo Ưu tú cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ
 
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã trao bằng chứng nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 5 nhà giáo: Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; Đoàn Hoài Vĩnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; Kiều Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Văn; Lê Thị Việt Thọ, giáo viên Trường THCS thị trấn Văn Điển; Hoàng Ngọc Trí, Hiệu trưởng Trường CĐ Cộng đồng. Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh cũng trao quyết định của Chủ tịch nước về tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho 5 tập thể, 4 cá nhân và tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 16 tập thể, 15 cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã biểu dương những cống hiến của đội ngũ nhà giáo Thủ đô và ghi nhận tinh thần lao động nghiêm túc, có trách nhiệm của các thầy cô giáo. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch cũng yêu cầu ngành giáo dục Hà Nội có giải pháp hợp lý để khắc phục một số bất cập còn tồn tại: Rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền; thiếu trường mầm non công lập ở khu đô thị mới; việc dạy thêm, học thêm, thu chi đầu năm học ở một số nơi vẫn chưa đúng quy định. Ngoài ra, ngành giáo dục Thủ đô cần quan tâm hơn nữa việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo giỏi về chuyên môn, tâm huyết với nghề.