Tuyển muay Việt Nam tích cực chuẩn bị cho SEA Games 33
Kinhtedothi - Thành tích giành 46 huy chương, trong đó có 14 HCV tại Giải Muay vô địch châu Á 2025 là tiền đề để tuyển muay Việt Nam hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) diễn ra vào cuối năm nay ở Thái Lan.
Dẫn đầu tại Giải Muay vô địch châu Á 2025
Giải Muay vô địch châu Á 2025 diễn ra vào cuối tháng 6 tại Việt Nam quy tụ hơn 300 huấn luyện viên, vận động viên và trọng tài đến từ 19 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các vận động viên tranh tài ở 50 bộ huy chương thuộc 28 hạng cân đối kháng và 8 nội dung biểu diễn kỹ thuật. Đoàn Thể thao Việt Nam góp mặt với 50 vận động viên.
Giải đấu khép lại với thành tích ấn tượng cho tuyển muay Việt Nam. Cụ thể, các võ sĩ chủ chốt của Việt Nam tham gia gồm: Huỳnh Hà Hữu Hiếu (45kg nữ), Hoàng Thị Thu, Hà Thị Thúy (71kg nữ), Huỳnh Hoàng Phi (54kg nam), Ngô Thị Thu Phương (63,5kg nữ)… thi đấu xuất sắc để giành 46 huy chương, trong đó có 14 HCV, 16 HCB và 16 HCĐ, giành ngôi Nhất toàn đoàn.

Tuyển muay Việt Nam giành vị trí Nhất toàn đoàn tại Giải Muay vô địch châu Á 2025.
Các vị trí tiếp theo thuộc về tuyển muay UAE với tổng cộng 16 huy chương trong đó có 8 HCV; vị trí thứ ba là tuyển muay Kazakhstan với 20 huy chương trong đó có 7 HCV. Các đoàn trong khu vực Đông Nam Á lần lượt xếp từ hạng tư đến hạng bảy gồm: Thái Lan (10 huy chương – 6 HCV và 4 HCB), Philippines (10 huy chương – 5 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ), Malaysia (5 huy chương – 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ) và Indonesia (8 huy chương – 1 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ).
Đánh giá về chất lượng chuyên môn, huấn luyện viên trưởng đội tuyển muay Việt Nam Dương Ngọc Hải cho biết, trong số các HCV của đoàn Việt Nam đáng chú ý nhất là tấm HCV của võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu. Ở chung kết hạng cân 45kg nữ, Huỳnh Hà Hữu Hiếu xuất sắc vượt qua đối thủ Klinpaka Somsri - võ sĩ đến từ Thái Lan. Hữu Hiếu hiện là nhà đương kim vô địch thế giới và cô tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở sân chơi khu vực.
“Các vận động viên chủ chốt của đội vẫn giữ được phong độ. Bên cạnh đó, các vận động viên trẻ như Trần Thị Ánh Tuyết (trên 75kg nữ), Nguyễn Thị Phương Hậu (60kg nữ), Nguyễn Thị Chiều (57kg nữ), Bùi Hải Linh (51kg nữ), Nguyễn Hoàng Minh (57kg nam)… đủ trình độ, kế cận đàn anh, đàn chị gánh trọng trách giành huy chương ở các giải đấu quốc tế sắp tới. Đội tuyển hiện có sự kết hợp hài hòa giữa lực lượng kinh nghiệm và lớp trẻ. Đây là điều kiện thuận lợi để muay Việt Nam duy trì vị thế và hướng tới các cột mốc lớn như SEA Games hay ASIAD trong tương lai gần” - ông Dương Ngọc Hải chia sẻ.
Tuy nhiên, dù thành tích tại Giải vô địch châu Á rất đáng khích lệ, nhưng toàn đội không được phép chủ quan ở các giải phía trước, trong đó có SEA Games 33 có tính cạnh tranh cao. Đặc biệt khi thời gian chuẩn bị chỉ còn chưa đầy 6 tháng, nhất là khi muay là môn thể thao truyền thống của nước chủ nhà Thái Lan.
Theo Phụ trách bộ môn muay (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) Từ Lê Na, các đối thủ như Thái Lan, Kazakhstan, UAE… đều đang chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu không giữ được tinh thần cầu thị, quyết tâm cao, muay Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ thành quả và tiếp tục tạo dấu ấn.
Hướng tới SEA Games 33
Tại SEA Games 33, tuyển muay Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 1 - 2 HCV. Trong đó, niềm hy vọng của tuyển muay Việt Nam vẫn đặt vào các võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu (45kg), Hoàng Khánh Mai (48kg), Nguyễn Thị Chiều (57kg nữ), Nguyễn Thị Phương Hậu (57kg nữ), Dương Đức Bảo (48kg nam)…
Phụ trách bộ môn muay (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) Từ Lê Na cho rằng, Ban huấn luyện đội tuyển muay Việt Nam kỳ vọng, các võ sĩ Lý Diệu Phước (51kg nam), Hoa Văn Thành (81kg nam), Nguyễn Thị Như Quỳnh (60kg nữ)… có thể tạo đột biến, lập thành tích giành HCV. Các võ sĩ này từng vào đến chung kết giải châu Á vừa qua và chỉ dừng lại với HCB, do vậy họ đang có thêm động lực để chuyển hóa thành vàng tại SEA Games.
Hiện tại, tuyển muay Việt Nam đang được tập huấn tại hai địa điểm là Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 8, toàn đội sẽ tập trung duy trì thể lực và nâng cao chuyên môn trong nước do lịch thi đấu quốc tế hạn chế. Dự kiến, tháng 8 đội sẽ tham dự Giải vô địch trẻ thế giới tại UAE, sau đó một tháng toàn đội sẽ thi đấu Giải vô địch quốc gia vào tháng 9 tới. Đây là hai cột mốc quan trọng để Ban huấn luyện rà soát, đánh giá lực lượng.
Trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) Hoàng Quốc Vinh cho biết, các vận động viên sẽ được tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, dinh dưỡng, thiết bị chuyên dụng để tập luyện, thi đấu. Đồng thời, Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Muay Việt Nam để xây dựng kế hoạch tìm nguồn tài trợ, tổ chức tập huấn, thi đấu quốc tế nhiều hơn trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo.
“Nhiều năm qua, phong trào muay tại các địa phương cũng được phát triển, với nhiều giải đấu trẻ được tổ chức thường xuyên, góp phần phát hiện tài năng sớm, tạo nguồn lực kế cận vững vàng. Ngoài ra, đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài cũng được đào tạo nâng cao, bảo đảm bắt kịp xu hướng hiện đại của muay quốc tế. Với sự chuẩn bị bài bản, sự hỗ trợ toàn diện từ ngành thể thao cùng quyết tâm cao của tập thể đội tuyển, muay Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vị thế và hướng tới hoàn thành xuất sắc mục tiêu tại SEA Games 33” - ông Hoàng Quốc Vinh nhấn mạnh.

Thái Lan sẽ miễn thị thực cho người học Muay Thái
Kinhtedothi - Chính phủ Bangkok sẽ nới lỏng quy trình kiểm soát phim ảnh và miễn thị thực cho người nước ngoài học Muay Thái.