Tuyển Nhật Bản ngược dòng hạ gục tuyển Đức: Tinh thần của chiến binh Samurai

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau cú sốc của tuyển Saudi Arabia đánh bại tuyển Argentina, một đại diện của châu Á khác là tuyển Nhật Bản có màn lội ngược dòng ấn tượng trước đội bóng mạnh hơn là tuyển Đức.

Thua mọi chỉ số nhưng hơn bàn thắng

Bước vào cuộc đối đầu với tuyển Đức, tuyển Nhật Bản được đánh giá thấp hơn. Việc có điểm trước nhà vô địch World Cup 2014 là điều người hâm mộ chỉ hi vọng vào phép màu. Với đội hình chất lượng trong tay như homas Muller, Leroy Sane, Serge Gnabry, Kai Havertz và cặp “thần đồng” Jamal Musiala, Youssoufa Moukoko... tuyển Đức là ứng cử viên cho chức vô địch. Đặc biệt, dưới thời HLV Hansi Flick, các chân sút của tuyển Đức đều phát huy được khả năng ở mỗi vị trí khác nhau, tạo nên đội hình chất lượng.

Tuyển Nhật Bản tạo nên bất ngờ khi lội ngược dòng đánh bại tuyển Đức tại World Cup 2022.
Tuyển Nhật Bản tạo nên bất ngờ khi lội ngược dòng đánh bại tuyển Đức tại World Cup 2022.

Không nằm ngoài dự đoán, ngay sau tiếng còi khai cuộc các học trò của  HLV Hansi Flick thể hiện sự vượt trội trước đại diện châu Á, sơ đồ xuất phát quen  của tuyển Đức lựa chọn 4-2-3-1 với Kai Havertz đá vị trí trung phong. Sau nhiều cơ hội tấn công, thủ môn Shuichi Gonda mắc sai lầm phạm lỗi trong vòng cấm, trên chấm 11m tiền vệ Gundogan không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên cho tuyển Đức tại World Cup 2022.

Bàn thắng đến với tuyển Đức, viễn cảnh về thế trận dễ dàng cho đội bóng hiện ra đối với người hâm mộ. Có nhiều nhận định tuyển Đức sẽ chiến thắng với tỷ số đậm như cách tuyển Anh đánh bại tuyển Iran trước đó. Tuy nhiên, tuyển Nhật Bản vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự, áp sát khi đối thủ có bóng để gây ra khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Kết thúc 90 phút thi đấu, tuyển Nhật Bản có màn lội ngược dòng trước tuyển Đức, đây là cú sốc và bất ngờ thứ 2 tại World Cup 2022, trước đó tuyển Saudi Arabia đánh bại tuyển Argentina với kịch bản tương tự (đội bóng được đánh giá cao hơn ghi bàn trước trên chấm 11m nhưng lại thua ngược với tỷ số 1-2). Trận đấu này đánh dấu lần đầu tiên "Samurai xanh" quật ngã đại diện châu Âu

Theo thống kê từ Ban tổ chức trận đấu, mọi chỉ số đều nghiêng về tuyển Đức, đoàn quân của HLV Hansi Flick cầm bóng tới 74%, số lần sút là 26, trúng đích 9 và 771 đường chuyền với độ chính xác là 88%. Trong khi đó, những con số của tuyển Nhật Bản thấp hơn hẳn khi kiểm soát 26%, số lần sút là 12, trúng đích 4 và 270 đường chuyền với độ chính xác là 70%. Tuy nhiên, mọi thông số đều vô nghĩ khi tuyển Nhật Bản có được 2 bàn thắng quan trọng của Ritsu Doan và Asano để giành chiến thắng ngoạn mục trước ứng cử viên cho chức vô địch.

Bài học về tôn trọng đối thủ

Nhật Bản được biết đến với tinh thần Samurai - tinh thần võ đạo tạo nên  con người có nguyên tắc và đầy ý thức khiến cả thế giới nể phục. Trước khi bước vào trận đấu với tuyển Đức, hậu vệ đang thi đấu tại Ngoại Hạng Anh trong màu áo của Arsenal là Takehiro Tomiyasu tự tin, khẳng định tinh thần "chiến đấu" trước đối thủ mạnh hơn: "Tuyển Nhật Bản đủ mạnh để thắng tuyển Đức. Chúng tôi cần tự tin, nhưng quan trọng hơn cả là tìm được sự cân bằng. Chúng tôi phải khiêm nhường trước đối thủ, toàn đội sẽ nỗ lực để giành chiến thắng để có được 3 điểm".

Tinh thần chiến binh Samurai của tuyển Nhật Bản đã chiến thắng trước tuyển Đức.
Tinh thần chiến binh Samurai của tuyển Nhật Bản đã chiến thắng trước tuyển Đức.

Lời khẳng định của Takehiro Tomiyasu phần nào minh chứng cho tinh thần của chiến binh Samurai. Ý chí và sự kiên cường được tuyển Nhật Bản thể hiện khi đối đầu với tuyển Đức. Bàn thua trong hiệp 1 không làm người Nhật nhụt chí, hơn thế Tomiyasu và đồng đội đã tạo ra những bất ngờ sau những sự thay đổi mang tính quyết định của HLV Moriyasu khi Ritsu Doan, Minamino và Asano đều vào sân từ băng ghế dự bị.

Tinh thần là sự khác biệt cũng như điều tuyển Nhật Bản hơn so với đối thủ. Thầy trò HLV Hansi Flick chỉ biết tự trách mình khi bỏ lỡ cơ hội trong phần thời gian thi đấu để rồi cuống cuồng tấn công trong vô vọng. Sau trận đấu, tuyển Đức sẽ có thêm bài học về sự tôn trọng đối thủ khi thi đấu ở cửa trên.

Trận thua là cú sốc cho tuyển Đức và gặp khó trong việc giành vé vượt qua vòng bảng khi đối thủ tiếp theo là Tây Ban Nha và Costa Rica. Trong khi đó, tuyển Nhật Bản cùng với tuyển Saudi Arabia đang tạo nên niềm tự hào của châu Á, hứa hẹn bất ngờ và thú vị tại World Cup 2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần