Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 5,6 tỷ đồng với tấm HCV SEA Games 32

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 23/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ trao thưởng cho tuyển nữ Việt Nam và U22 Việt Nam đạt thành tích tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32).

Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Tại SEA Games 32, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ mạnh như U22 Thái Lan, U22 Malaysia... Khép lại vòng bảng, U22 Việt Nam giành vị trí nhì bảng và giành vé vào vòng bán kết. Thầy trò HLV Philippe Troussier đã để thua đáng tiếc 2-3 trước U22 Indonesia và không thể bảo vệ tấm HCV sau 2 kỳ giành liên tiếp. Sau đó U22 Việt Nam đánh bại U22 Myanmar để giành HCĐ.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục hành trình ấn tượng khi giành tấm HCV trên đất Campuchia. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có 4 lần liên tiếp giành HCV SEA Games và cũng là tấm HCV thứ 8 của bóng đá nữ Việt Nam tại các kỳ Đại hội.

Phát biểu tại buổi Lễ trao thưởng, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn biểu dương những thành tích mà tuyển nữ Việt Nam cũng như U22 Việt Nam đã giành được tại SEA Games 32.

"Với tấm HCV tại SEA Games 32, tuyển nữ Việt Nam đã tạo một dấu mốc lịch sử của SEA Games khi trở thành đội bóng đầu tiên có 4 lần liên tiếp giành HCV SEA Games. Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực rất rất lớn của 2 đội tuyển. Dù tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước giải đấu khi nhiều cầu thủ chấn thương, đồng thời các nước nước khác trong khu vực phát triển rất mạnh như Philippines nhưng các cầu thủ đã vượt qua tất cả.

Còn với U22 Việt Nam, phần lớn cầu thủ thi đấu còn hạn chế kinh nghiệm, nhiều gương mặt được đôn lên từ U20 nhằm mục tiêu cọ xát. Dù không đi đến chung kết nhưng HCĐ cũng là kết quả đáng ghi nhận. Chiến thắng nào cũng đáng quý, tấm HCV cũng đáng trân trọng. Nhưng trên tất cả là niềm tin yêu của người hâm mộ dành cho 2 đội tuyển. Đây là động lực để các đội bóng tiếp tục rèn luyện, phát triển và hướng đến những mục tiêu cao hơn" - ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Tại Lễ trao thưởng, tuyển nữ Việt Nam đã nhận số tiền thưởng 3,6 tỷ đồng và U22 Việt Nam nhận số tiền là 2,4 tỷ đồng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, tuyển nữ Việt Nam nhận thêm 2 tỷ đồng từ các DN tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, HLV Mai Đức Chung bày tỏ niềm vinh dự khi thay mặt tuyển nữ Việt Nam và U22 Việt Nam gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước, Bộ VHTT&DL, Tổng cục TDTT... cũng như các CLB trong nước giúp đỡ tuyển nữ Việt Nam để có được thành tích tại SEA Games vừa qua.

Tuyển nữ Việt Nam giành tấm HCV thứ 4 liên tiếp tại SEA Games. Ảnh: Như Đạt
Tuyển nữ Việt Nam giành tấm HCV thứ 4 liên tiếp tại SEA Games. Ảnh: Như Đạt

Sau SEA Games 32, các cầu thủ của U22 Việt Nam đã trở về CLB chủ quản để tiếp tục cho các giải đấu quốc nội là V-League và hạng Nhất. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam đã hội quân trở lại để chuẩn bị cho Vòng chung kết World Cup nữ 2023. 

Theo kế hoạch của tuyển nữ Việt Nam từ nay tới tháng 8/2023 được chia thành 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 22/5 đến 4/6, đội sẽ hội quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 5/6, tuyển nữ Việt Nam bắt đầu giai đoạn tập huấn thứ 2 tại Đức với 3 trận đấu giao hữu với CLB Eintracht Frankfurt (ngày 10/6), CLB Short Mainz (ngày 15/6) và tuyển nữ Đức (ngày 24/6). Trong thời gian này, tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ có chuyến hành quân ngắn tới Ba Lan và có 1 trận đấu giao hữu với U23 Ba Lan vào ngày 21/6.

Sau chuyến tập huấn này, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ về nước và tiếp tục rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển tới New Zealand vào ngày 5/7. Ở giai đoạn cuối cùng này, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ có hơn 10 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu trước khi chính thức bước vào hành trình tại Vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần