Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tuyển nữ Việt Nam về nước, chuẩn bị cho vòng loại nữ châu Á 2026

Kinhtedothi - Sau 10 ngày tập huấn tại Osaka (Nhật Bản), sáng 18/6, tuyển nữ Việt Nam đã di chuyển về nước, tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho vòng loại nữ châu Á 2026.

Trong chuyến tập huấn tại Osaka (Nhật Bản), tuyển nữ Việt Nam có 3 trận đấu giao hữu với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Đánh giá về chuyến tập huấn, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết, toàn đội đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. “Trong 10 ngày tại Nhật Bản, thời tiết tại địa phương mát mẻ, đồ ăn tại đây cũng hợp khẩu vị nên thể lực các cầu thủ được nâng nên rõ rệt. Toàn đội đều giữ được phong độ ổn định và hăng hái trong các buổi tập cũng như các trận đấu giao hữu vừa qua” - HLV Mai Đức Chung nói.

Tuyển nữ Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Ảnh: VFF

Mặc dù các đối tượng “quân xanh” của đội tuyển nữ Việt Nam trong đợt tập huấn này chưa phải là những đối thủ mạnh, nhưng HLV Mai Đức Chung cho biết trình độ của bóng đá nữ Nhật Bản vẫn hơn Việt Nam và phù hợp với kế hoạch chuyên môn của toàn đội đề ra.

“Các đối thủ vừa qua đều giúp cầu thủ Việt Nam cải thiện kỹ thuật cá nhân cũng như phối hợp nhóm, phối hợp toàn đội. Điều đáng mừng là sau các trận đấu không có cầu thủ nào gặp chấn thương, bảo toàn lực lượng cho giải đấu sắp tới” - HLV Mai Đức Chung cho biết.

Tuyển nữ Việt Nam về nước vào sáng 18/6.

Kết thúc giai đoạn 2 tập huấn nước ngoài, toàn đội đã ra sân bay để về Việt Nam trong sáng 18/6. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đi thẳng từ sân bay Nội Bài lên TP Việt Trì (Phú Thọ) để bước vào giai đoạn cuối cùng, hoàn tất khâu chuẩn bị cho vòng loại nữ châu Á 2026 cận kề.

“Ở tuần tập luyện cuối trên Việt Trì, tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa thể lực cho các cầu thủ. Ban huấn luyện đã có đội hình chính cũng như phương án nhân sự thay người cụ thể ở mỗi trận đấu sắp tới” - HLV Mai Đức Chung cho biết thêm.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đợi chờ và hy vọng...

Đợi chờ và hy vọng...

13 Jul, 06:19 AM

Kinhtedothi - Ý tưởng về mô hình Khu Phát triển thương mại - văn hóa đang dần được định hình rõ nét trong hành trình hiện thực hóa khát vọng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại. Người Hà Nội tin mô hình ấy sẽ bảo tồn những căn tính cộng đồng khi thương hiệu địa phương không còn là tên hành chính…

Bài 3: Bệ phóng từ Luật Di sản văn hóa 2024

Bài 3: Bệ phóng từ Luật Di sản văn hóa 2024

13 Jul, 06:17 AM

Kinhtedothi - Luật Di sản văn hóa 2024 đã thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về văn hóa, di sản văn hóa. Trong đó điểm nhấn quan trọng của Luật là chủ trương phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Việt Nam có di sản văn hóa thế giới thứ 9

Việt Nam có di sản văn hóa thế giới thứ 9

12 Jul, 08:19 PM

Kinhtedothi - Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây là di sản văn hóa thế giới thứ 9 của Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ