Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tuyên phạt Đường "Nhuệ" 12 tháng tù giam về tội xâm phạm chỗ ở công dân

Kinhtedothi - Ngày 18/10, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường (biệt danh Đường ''Nhuệ'') 12 tháng tù về tội xâm phạm chỗ ở công dân liên quan vụ chỉ đạo chiếm giữ trái phép Công ty Lâm Quyết.
 Nguyễn Xuân Đường bị tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội xâm phạm chỗ ở của công dân.
Ngày 18/10, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP Thái Bình mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Xuân Đường (Đường ''Nhuệ'', 50 tuổi, trú số nhà 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) và Bùi Mạnh Tiến (biệt danh Tiến "Trắng", 26 tuổi - trú tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, Thái Bình) về tội "Xâm phạm chỗ ở của công dân" theo khoản 1 Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.
Bị hại trong vụ án này là ông Nguyễn Văn Lẫm (59 tuổi) và vợ là bà Phạm Thị Quyết (54 tuổi), cùng trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Phiên tòa được mở lại sau hai 2 tạm hoãn vào các ngày 20/8 và 17/9.
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Văn Lẫm và vợ là bà Phạm Thị Quyết có vay 1,7 tỷ đồng của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường. Đầu tháng 10/2017, Đường "Nhuệ" nhận được tin vợ chồng ông Lẫm đi khỏi TP Thái Bình nên Đường cùng con nuôi là Bùi Mạnh Tiến tìm đến Công ty TNHH Lâm Quyết (trụ sở tại thôn Đông Hải, xã Vũ Chính, TP Thái Bình) để tìm vợ chồng ông Lẫm đòi nợ.
Do không thấy vợ chồng ông Lẫm nên từ ngày 3 đến 19/10/2017, Đường "Nhuệ" chỉ đạo con nuôi Tiến "Trắng" xâm nhập, chiếm giữ trái phép và ăn ngủ sinh hoạt tại phòng khách của Công ty Lâm Quyết.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Đường không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên con nuôi Bùi Mạnh Tiến nhận tội theo nội dung cáo trạng truy tố.
Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa cho rằng, dù Nguyễn Xuân Đường không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa đã thể hiện hành vi phạm tội "xâm phạm chỗ ở của công dân".
Đại diện viện kiểm sát cho rằng vai trò của hai bị cáo là ngang nhau, nên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo mức án từ 9 - 12 tháng tù.
Căn cứ hồ sơ cùng diễn biến quá trình xét xử tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường và Bùi Mạnh Tiến cùng mức án 12 tháng tù giam.
Liên quan những vụ án khác trước đó về hành vi "cố ý gây thương tích" mà Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên, đến nay Đường "Nhuệ" lãnh tổng cộng 7 năm tù và Tiến "trắng" lãnh 4 năm tù.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ