Kinhtedothi - Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã tiến hành kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh tại xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn và phát hiện hơn 5,3 tấn chân gà đông lạnh không có giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Cụ thể, cơ sở kinh doanh do ông Đỗ Văn Thành làm chủ đã bị phát hiện đang tàng trữ số lượng lớn chân gà rút xương trong kho đông lạnh. Tại thời điểm kiểm tra, ông Thành không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp đối với số hàng nói trên.
Hơn 5,3 tấn chân gà rút xương đông lạnh không rõ nguồn gốc bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang
Lực lượng chức năng cho biết, toàn bộ số chân gà “bẩn” nói trên được bảo quản trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh và đang chuẩn bị đưa ra tiêu thụ trên thị trường.
Việc kinh doanh, buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, nhất là các sản phẩm chế biến sẵn như chân gà rút xương đông lạnh. Theo quy định hiện hành, hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ có thể bị xử phạt hành chính lên tới 100 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm.
Cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các hộ kinh doanh và người dân tuyệt đối không sản xuất, buôn bán các loại thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, không rõ nguồn gốc xuất xứ; đồng thời kêu gọi cộng đồng nêu cao ý thức trong việc tiêu dùng thực phẩm an toàn.
Người dân cần lựa chọn những cơ sở kinh doanh uy tín, có chứng nhận kiểm định khi mua thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm đông lạnh, chế biến sẵn. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, cần kịp thời trình báo cơ quan công an để xử lý, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng.
Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng xác minh, xử lý nhóm thanh niên vi phạm trật tự an toàn giao thông qua thông tin trên mạng xã hội.
Kinhtedothi- Cú va chạm mạnh giữa xe khách và xe đầu kéo trên quốc lộ 2 (đoạn qua địa bàn huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) làm nhiều hành khách thương vong. Hiện các bệnh nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.
Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son về hành vi tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận.
Ngày 20-10, Hội Phụ nữ Đoàn Luật sư Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và tọa đàm “Nữ luật sư bản lĩnh với nghề”.
Cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử và kinh tế số, lĩnh vực bưu chính tăng trưởng bình quân khoảng 20-23%/năm. Sản lượng bưu gửi tăng nhanh, mạng lưới vận chuyển mở rộng đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động cung ứng dịch vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi lợi dụng mạng bưu chính để vi phạm pháp luật.
Ngày 15-10, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 5257/UBND-NC về việc triển khai Quyết định số 1830/QĐ-TTg ngày 22-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ, liên quan đến nhiệm vụ kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNeID với hệ thống định danh điện tử của các nước ASEAN.
Chiều 14-10, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em tại số 19 phố Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, do bà N.P.L làm chủ.