Tuyển sinh 2025: trường tốp, ngành hot khát sinh viên
Kinhtedothi – Mùa tuyển sinh năm nay tiếp tục ghi nhận thêm hiện tượng lạ khi nhiều trường tốp, ngành hot cũng khát sinh viên. Thời điểm hiện tại, thông tin tuyển bổ sung tiếp tục được phát đi, trong khi nguồn tuyển không còn nhiều.
Nhiều thông tin tuyển bổ sung hấp dẫn
Vài ngày qua, nhiều trường đại học khắp cả nước đã và đang phát đi thông tin tuyển bổ sung năm 2025. Đáng lưu ý, có những trường tốp, ngành hot cũng thiếu sinh viên.
Đầu tiên phải kể đến Trường Đại học Y Hà Nội. Năm 2025 là năm đầu tiên trường tuyển bổ sung số lượng 80 chỉ tiêu khoa Công tác xã hội. Ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung trường đưa ra là từ 17 điểm. Tổ hợp xét tuyển bổ sung gồm: A00 (toán, lý, hoá); B00 (toán, hoá, sinh), B08 (toán, sinh, Anh).
Thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học đợt 1.
Cùng trường Đại học Y Hà Nội, 3 trường y dược có tiếng gồm: Y Dược Thái Bình, Y dược Hải Phòng, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tuyển cũng thông báo tuyển bổ sung. Cụ thể: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tuyển bổ sung 210 sinh viên các ngành Y khoa (tuyển thêm 80), Răng Hàm Mặt (10), Dược học (40), Điều dưỡng (60), Kỹ thuật xét nghiệm y học (20). Phương thức xét tuyển là dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ.
Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển bổ sung 130 sinh viên cho ba ngành là Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 17-19,5. Trong khi đó, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tuyển thêm 33 chỉ tiêu ngành Y khoa bằng các tổ hợp B00 (Toán, Sinh, Hóa), D08 (Toán, Sinh, Ngoại ngữ), A02 (Toán, Sinh, Lý), X14 (Toán, Sinh, Tin), B03 (Toán, Sinh, Văn). Mức nhận hồ sơ là từ 24,25 điểm.
Ngành hot bậc nhất năm nay là sư phạm thì nhiều trường cũng chưa đủ chỉ tiêu và tiếp tục tuyển bổ sung. Loạt trường xét tuyển bổ sung ngành sư phạm toán, sư phạm vật lý, sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử, giáo dục tiểu học năm 2025 như: Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học sư phạm (ĐH Huế), Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học An Giang. Số lượng tuyển bổ sung của các trường này đều rất hạn chế và được tuyển bằng đa phương thức.
Ba trường quân đội gồm: Học viện Hậu cần, Khoa học Quân sự, Đại học Thông tin liên lạc tuyển bổ sung hàng trăm sinh viên hệ dân sự là thông tin thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh và phụ huynh. Học viện Khoa học Quân sự tuyển với 3 ngành là Ngôn ngữ Anh, Nga và Trung Quốc. Học viện Hậu cần tuyển bổ sung hơn 240 sinh viên cho 3 ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kỹ thuật xây dựng. Trường Đại học Thông tin liên lạc tuyển 40 chỉ tiêu, trong đó 20 chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin và 20 chỉ tiêu ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông.
Đáng lưu ý, Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Vi mạch bán dẫn trình độ đại học chính quy năm 2025 với 40 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh là những sinh viên trúng tuyển đại học chính quy năm 2025, có điểm thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2025 từ 6,25 trở lên và đã nhập học vào 3 ngành/chương trình đào tạo của trường gồm: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông. Trường xét tuyển theo điểm trúng tuyển đầu vào đại học chính quy năm 2025 của sinh viên từ cao xuống thấp, đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu không trúng tuyển chương trình Vi mạch bán dẫn, tân sinh viên tiếp tục học tập bình thường tại ngành đã trúng tuyển và nhập học ban đầu.
Khan nguồn tuyển
Thời điểm hiện tại, thông tin tuyển bổ sung của các trường tốp, ngành hot đưa ra dù rất hấp dẫn và vẫn còn sức hút nhưng đa số thí sinh, kể cả mong muốn nộp hồ sơ nhưng đành “lực bất tòng tâm” vì đã trúng tuyển đợt 1 và làm thủ tục xác nhận nhập học.
Nguyễn Hà Anh, tân sinh viên một trường đại học tại Hà Nội cho biết, em rất thích theo đuổi ngành y và đã đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1, 2, 3 đều ở ngành y nhưng không trúng tuyển. “Em trúng tuyển ngành Xã hội học ở nguyện vọng thứ 4 và đã xác nhận nhập học. Nay ngành em yêu thích tuyển bổ sung nhưng theo đúng nguyên tắc, em không thể nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung được nữa. Thật sự rất đáng tiếc”, Hà Anh chia sẻ.
Nhiều trường đại học tiếp tục tuyển bổ sung.
Tình trạng của Hà Anh không hiếm gặp trong mùa tuyển sinh năm nay. Tân sinh viên Đăng Tuấn Anh cho hay, em cũng xác nhận nhập học trong tình huống khiên cưỡng vì trượt hết các nguyện vọng phía trên. Xét về nguyện vọng, em luôn mong muốn học Vi mạch bán dẫn nhưng điểm thi tốt nghiệp THPT không tốt như kỳ vọng nên đã nhập học trường trúng tuyển nguyện vọng 5. Khi hay, Trường Đại học Công nghiệp xét tuyển bổ sung ngành Vi mạch bán dẫn, dù vô cùng tiếc nuối nhưng em không thể thay đổi được điều gì.
Vài năm trở lại đây, nguyên tắc tuyển sinh của Bộ GD&ĐT là không giới hạn nguyện vọng xét tuyển. Do đó, những thí sinh đạt điểm cao không đỗ trường này thì cũng đỗ trường khác, rất hiếm khi điểm cao mà trượt hết tất cả nguyện vọng. Do đó, các trường tốp, ngành hot tuyển bổ sung cũng khó có nguồn tuyển dồi dào vì đa số đã nhập học đợt 1.
“Giờ này trường y, ngành y khoa, ngành sư phạm mà phải tuyển bổ sung, có trường hạ chuẩn, tính xét điểm học bạ. Như vậy có đảm bảo chất lượng nguồn tuyển và thực sự công bằng?”, anh Nguyễn Anh Khoa, phụ huynh học sinh đặt câu hỏi.
Riêng về ngành y dược, các chuyên gia cho rằng: năm nay, điểm chuẩn ngành này giảm ở hầu hết ngành và trường, kể cả các trường tốp đầu. Với ngành y khoa của 15 đại học lớn, đầu vào giảm từ 0,46 đến 2,55 điểm. Các ngành khác như Điều dưỡng, Y tế công cộng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng giảm ở tất cả trường với mức 3-5,94 điểm. Đây là điều được chuyên gia dự báo khi đề thi tốt nghiệp THPT các môn toán, hóa, sinh thuộc tổ hợp B00 - tổ hợp xét tuyển chủ đạo của các trường y dược được đánh giá khó hơn. Điểm trung bình ba môn này cũng giảm mạnh nhất so với năm ngoái.
Ngoài ra, chỉ tiêu nhiều trường khối y dược tương đương hoặc tăng so với năm ngoái nhưng nguồn tuyển lại giảm. Chỉ gần 70.000 thí sinh chọn thi môn sinh học ở kỳ thi này, trong khi năm trước hơn 340.000. Môn hóa cũng giảm hơn 100.000 thí sinh.
Các trường khối ngành sư phạm năm nay điểm chuẩn cao chót vót, nhưng theo xu hướng, hầu hết sinh viên vẫn chọn các đô thị lớn để học tập và lập nghiệp, vì vậy các đại học ở địa phương chưa thu hút được nhiều thí sinh dự tuyển.
Trong khi đó, các trường quân đội được tuyển sinh hệ dân sự từ năm 2002, nhưng đến năm 2017-2021 thì dừng, nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức. Gần đây, trước khó khăn về nguồn nhân lực chất lượng cao, Bộ Quốc phòng cho phép nhiều trường quân đội tuyển hệ dân sự trở lại. Có thể thông tin chưa đủ lan toả, chưa được nhiều người biết nên số dự tuyển vào nhóm trường này chưa cao.
Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các trường đại học có thể tổ chức xét tuyển bổ sung từ ngày 1/9/2025 đến hết tháng 12/2025. Thí sinh lưu ý, số lượng tuyển bổ sung có hạn, thời gian, điều kiện, phương thức… tuyển bổ sung cũng được từng trường quy định rõ nên nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện, thí sinh cần theo dõi sát thông tin để đảm bảo quyền lợi của bản thân.

Tuyển sinh 2025: Nhiều thí sinh thở phào, số ít vẫn chênh vênh
Kinhtedothi – Thời điểm này, phần lớn thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 đều đã xác nhận nhập học. Các trường hợp trượt oan, đỗ ảo do sự cố hệ thống cũng đã và đang được xem xét, giải quyết thoả đáng. Tuy vậy, còn số ít thí sinh vẫn chênh vênh giữa việc nhập học trường chưa yêu thích hay chờ tuyển bổ sung.

Tuyển sinh đại học 2025: 3 quy định cần xem xét
Kinhtedothi – Sau khi Bộ GD&ĐT hoàn tất 10 lần lọc ảo, điểm chuẩn đại học, cao đẳng năm 2025 đã được các trường đồng loạt công bố. Với không ít lúng túng đến từ các nhà trường cũng như sai sót của hệ thống xét tuyển, theo các chuyên gia, có 3 điểm trong quy chế cần xem xét lại.

Bộ GD&ĐT phản hồi về “sự cố” trong tuyển sinh đại học 2025
Kinhtedothi – Trước một số phản ánh của thí sinh liên quan đến sai sót, sự cố trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, trong đó có việc thí sinh thừa/đủ điểm đỗ nhưng bất ngờ bị hệ thống báo trượt, Bộ GD&ĐT khẳng định đã chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời; hầu hết các trường hợp sai sót đã được giải quyết đúng quy định.






