Tuyên truyền, khích lệ cán bộ, đảng viên, Nhân dân phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay, 23/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai.
 Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN


Đổi mới, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác
Trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, TP trên cả nước đặt ra những vấn đề mới chưa có tiền lệ và những nhiệm vụ mới đối với công tác tuyên giáo. Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, toàn ngành Tuyên giáo đã khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021. 
Theo đó, toàn ngành Tuyên giáo đã chủ động, sớm tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến. Nghị quyết được truyền đạt đến cán bộ, đảng viên sớm, nhanh nhất; số lượng đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết lớn nhất từ trước tới nay, ở hơn 7.900 điểm cầu. 
Toàn ngành đã tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, bảo đảm nghiêm túc, thực chất. Cùng với đó, toàn ngành chủ động, tích cực tham gia, góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Đồng thời, ngành Tuyên giáo đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thành công Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quy mô lớn sau 75 năm, kể từ Hội nghị văn hóa năm 1946, thể hiện sự chủ động, sáng tạo trong việc triển khai đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Toàn ngành đã thể hiện rõ vai trò là một trong những mũi nhọn quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
Đối với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026. Do đó, toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động, kịp thời tham mưu các cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa”, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 
Toàn ngành đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng Nhân dân, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; cổ vũ, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội các đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
 Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Hà Nội gương mẫu trong học tập và làm theo Bác 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, hội nghị đã dành thời gian nghe các đại biểu tham luận, trao đổi về những vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên giáo. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, bộ, ngành cũng như những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai đã làm rõ thêm việc Đảng bộ thành phố Hà Nội triển khai Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 58 của Ban Tuyên giáo Trung ương với nội dung “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các tấm gương tiêu biểu, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, những năm qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, sáng tạo Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Chỉ thị. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô. Tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm trong việc thực hiện các giải pháp của thành phố đã góp phần quan trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, có tác động tích cực đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của đảng bộ, chính quyền thành phố.
“Cùng với triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, công tác tuyên truyền luôn được chú trọng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, của hệ thống tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp, các cơ quan báo chí, truyền thông. Thông qua các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, giới thiệu các mô hình hay, cách làm mới, phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo Bác” – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết.
Đảng bộ thành phố Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước với nhiều mô hình hay, cách làm mới trong thực hiện học tập và làm theo Bác Hồ kính yêu, được thể hiện rõ nét qua kết quả của việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết các vụ việc tồn đọng gây bức xúc trong nhân dân; trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, xây dựng nông thôn mới, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nếp sống văn hóa; sáng tạo, sáng kiến trong sản xuất - kinh doanh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, chia sẻ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, hội viên, người dân có nhiều khó khăn. 
“Một trong những lực lượng tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ là đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo của Thủ đô đã hăng hái tham gia các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã có hàng nghìn bài viết, ấn phẩm, tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo gương Bác được các cơ quan truyền thông, các văn nghệ sĩ của Hà Nội sáng tác, phản ánh những kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội Thủ đô. Nhiều gương sáng trong học tập, lao động, sản xuất, hoạt động thiện nguyện..., tuy bình dị mà cao quý ở cơ quan, đơn vị, khu dân cư, tổ dân phố được phản ánh một cách chân thực qua góc nhìn của người nghệ sỹ, của các nhà báo” – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, Hà Nội xác định cần làm tốt những nội dung trong Kết luận số 01-KL/TƯ; Kế hoạch số 39 của Thành ủy (khóa XVII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, triển khai thực hiện 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII); Quy định của Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; thực hiện “nói đi đôi với làm”, thống nhất tư tưởng và hành động. 
 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tham luận tại hội nghị.
Tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật của người dân, nhất là thế hệ trẻ. Phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Tạo sức lan tỏa, tác động, làm cho việc “học tập” có bước chuyển hóa tích cực sang “làm theo”, đưa việc “làm theo” Bác mỗi ngày của cán bộ, đảng viên từ những việc làm nhỏ, gắn với trách nhiệm, đạo đức công vụ ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả.
Tránh tình trạng học lý luận chính trị một cách đối phó
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng biểu dương những thành tựu đạt được của ngành Tuyên giáo trong năm 2021 vừa qua, một năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song toàn ngành vẫn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và tạo những dấu ấn nổi bật. 
Cho rằng năm 2022 dự báo tình hình thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức do đại dịch Covid-19, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu ngành Tuyên giáo tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Trước hết, tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc; kịp thời phát hiện, biểu dương những đơn vị làm tốt, uốn nắn những nơi làm chưa tốt.
Cùng với đó, tập trung triển khai Kết luận số 21-KL/TƯ của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định 41-QĐ/TƯ ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ…, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, đối với các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật cần nghiêm túc triển khai Kết luận số 21, trong đó cán bộ đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần làm gương trong việc thực hiện, tránh qua loa hình thức nhưng cũng trách tình trạng lợi dụng việc phê bình để đấu đá, hạ bệ nhau với động cơ không trong sáng.
Đồng thời, tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TƯ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả; gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đưa học tập và làm theo Bác là công việc thường xuyên, liên tục hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên cũng như các tầng lớp nhân dân.
 “Cùng với đó, tiếp tục tổng kết công tác nghiên cứu lý luận thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, góp phần xây dựng cơ sở khoa học vững chắc cho việc thực thi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là khắc phục tình trạng ngại và lười học tập lý luận chính trị, xác định rõ động cơ, thái độ đúng đắn trong học tập lý luận chính trị; tránh tư tưởng học đối phó, học chỉ vì đủ bằng cấp đủ được nâng lương, đề bạt bổ nhiệm” - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.
 Quang cảnh hội nghị.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng đề nghị xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, chấn chỉnh tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, nhất là các tạp chí điện tử thuộc các hội nghề nghiệp vẫn còn là vấn đề gây dư luận xấu trong xã hội và giới báo chí. “Tình trạng này được ví như cỏ dại, nếu chúng ta không xử lý nghiêm, triệt để thì chỉ cần 1-2 tháng sau sẽ quay trở lại như cũ. Vì thế, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì và mỗi quý cần chọn ra khoảng 5 đến 7 tạp chí để nghiên cứu đánh giá, kiến nghị sửa đổi. Nếu 3 tháng sau vẫn không thay đổi thì sẽ thu hồi giấy phép hoạt động. Về vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông cần nghiên cứu để khi sửa đổi Luật Báo chí một cách căn cơ, bài bản hơn để khắc phục tình trạng này” – Thường trực Ban Bí thư yêu cầu.
Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng về 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo thời gian tới. Đồng thời, khẳng định ngành Tuyên giáo sẽ tiếp tục tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư… Đồng thời, tăng cường phối hợp, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.