Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho đoàn viên thanh niên Thủ đô

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/12, Thành đoàn Hà Nội và Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP.

Tại hội nghị, các đồng chí đến từ 116 cơ sở Đoàn trực thuộc, Bí thư đoàn các phường thuộc 12 quận đã được nghe đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Trung tá Nguyễn Hữu Tuyển, cán bộ Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô - Báo cáo viên pháp luật TP Hà Nội thông tin về một số nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

 
Thanh niên Thủ đô được nghe Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)
  Hội nghị tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi).
Chương trình nhằm bổ sung thêm kiến thức về Luật Nghĩa vụ quân sự, tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho các đồng chí là chủ chốt các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội, từ đó, phát huy tinh thần xung kích và trách nhiệm của tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo đại diện Ban Thanh niên đô thị và Công tác ANQP Thành đoàn Hà Nội, năm 2016 sẽ là năm thứ hai Thành Đoàn tổ chức trao giấy chứng nhận tình nguyện lên đường nhập ngũ cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Sau hội nghị tuyên truyền của Thành Đoàn tổ chức, các quận, huyện, thị Đoàn sẽ phối hợp với Ban chỉ huy quân sự cùng cấp tổ chức rà soát, quản lý đoàn viên thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ khí có lệnh; đồng thời, các cơ sở đoàn sẽ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ, động viên thanh niên tình nguyện viết đơn đăng ký nhập ngũ tại địa phương, đơn vị, …