Tuyên truyền pháp luật cho hơn 300 tăng ni, phật tử

Tuấn Kiệt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/6, tại trường hạ chùa Bồ Đề (phường Bồ Đề, quận Long Biên), Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP Hà Nội phối hợp với Ban Tôn giáo TP Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho hơn 300 tăng ni, phật tử trên địa bàn 2 quận Long Biên, Gia Lâm (Hà Nội).

 
Bà Hồ Xuân Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội phát biểu tại buổi tuyên truyền.
Bà Hồ Xuân Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội phát biểu tại buổi tuyên truyền.
Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Hồ Xuân Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP Hà Nội cho biết: Trong những năm qua, cùng với việc hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác PBGDPL về tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo và các chức sắc liên quan đến lĩnh vực này. Trên địa bàn TP, các chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo sinh hoạt theo đúng quy định của nhà nước, chú trọng vận động tín đồ, phật tử địa phương tích cực lao động sản xuất, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tại hội nghị, Ths. Lê Trung Kiên- cán bộ Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ đã phổ biến Pháp lệnh về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Thông tư liên tịch của liên Bộ hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng tôn giáo; thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn TP Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần