Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19: Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch qua trên hệ thống truyền thanh cơ sở, mang theo loa vào các ngõ ngách, tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, các bức bích họa trên tường, tủ điện… là các hình thức đang được áp dụng hiệu quả tại Hà Nội, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên phường Kim Giang (quận Thanh Xuân) tổ chức tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch bệnh

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội đã đề nghị các sở, ngành, quận, huyện đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tuyên truyền để phòng, chống dịch bệnh, biểu dương các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật để phòng, chống dịch Covid-19, đấu tranh phê phán đối với tổ chức, cá nhân có hành vi phạm pháp liên quan đến phòng, chống dịch bệnh…

Tại quận Thanh Xuân, lực lượng đoàn viên, thanh niên là nòng cốt xung kích đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền lưu động bằng xe mô-tô và loa kéo vào các ngõ ngách với hơn 300 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Từ giữa tháng 7/2021 đến nay, Quận đoàn Thanh Xuân đã chỉ đạo thành lập nhóm giám sát các điểm có khả năng tập trung đông người như điểm xét nghiệm, điểm tiêm chủng, chợ cóc. Khi phát hiện có điểm tập trung đông người, nhóm báo ngay cho lãnh đạo chính quyền để kịp thời xử lý. Cùng đó, hàng trăm đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các tổ Covid cộng đồng, chung sức cùng các lực lượng chức năng tại 31 chốt phòng dịch cố định của quận.

Tương tự, trong những ngày qua, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và nhiều nơi tại Hà Nội đã xuất hiện các đội hình đi xe đạp, mô-tô, mang theo loa vào các ngõ ngách để tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. Theo Bí thư Quận đoàn Bắc Từ Liêm Nguyễn Đức Ngọc, toàn quận có 40 đội với 120 tình nguyện viên sử dụng loa kéo di động và đạp xe tuyên truyền, giúp người dân trên địa bàn kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh, hiểu rõ một số quy định cần tuân thủ nghiêm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đội tuyên truyền lưu động quận Bắc Từ Liêm còn như “đội tuần tra”, giúp ban chỉ đạo phòng, chống dịch phát hiện những người vi phạm quy định, để kịp thời nhắc nhở, xử lý.

Các đội hình tuyên truyền khung thời gian: Sáng từ 6 giờ 30 - 8 giờ, chiều từ 17 - 18 giờ 30 và tối từ 20 giờ 30 - 21 giờ. Các đội hình đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch khi tổ chức các hoạt động tuyên truyền. Mỗi đội 3 thành viên, mặc áo xanh thanh niên tình nguyện và đeo thẻ tình nguyện viên, sử dụng loa kéo lưu động thực hiện nhiệm vụ. Mỗi đội hình phụ trách một khu vực dân cư nhất định.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đội tuyên truyền lưu động còn như “đội tuần tra”, giúp ban chỉ đạo phòng, chống dịch phát hiện những người vi phạm quy định, để kịp thời nhắc nhở, xử lý. Trong những ngày qua, đội tình nguyện đã phát hiện những trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch như ra ngoài tập thể dục, hoặc ra đường không đeo khẩu trang…

Tại quận Hà Đông, nhằm góp phần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, Quận đoàn Hà Đông đã khảo sát địa điểm và thống nhất cùng các họa sĩ thực hiện các bức bích họa lên trên những mảng tường tại phố Vũ Trọng Khánh. Các bức bích họa luôn kèm theo những thông điệp như: “Chung sức đồng lòng chống dịch Covid-19”, “Vì một thế giới không Covid”, “Ngăn chặn, phát hiện cách ly, khoanh vùng dập dịch Covid-19”...

Các bức bích hoạ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 được vẽ lên trên những mảng tường tại phố Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông)

Sáng kiến tuyên truyền phòng, chống dịch tại các tủ điện cũng được Đoàn Thanh niên - Hội LHTN phường La Khê (quận Hà Đông) thực hiện trên tuyến phố Quang Trung với các hình vẽ khắc họa sinh động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Tương tự, tại khu vực ngã tư Bạch Mai - Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng), hàng chục bốt điện tại đây được “khoác áo” bằng những bức tranh mang thông điệp về phòng, chống dịch Covid-19. Những hình vẽ sinh động trên các tủ điện, trạm biến áp có tác dụng tuyên truyền, nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức phòng, chống dịch.

Trong khi đó, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức đoàn xe mô hình ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 sau khi Hà Nội ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn để người dân trên kịp thời nắm bắt và chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Đoàn xe tuyên truyền gồm 5 xe mô hình được trang trí panô, áp phích và gắn hệ thống loa phát thanh tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 tỏa đi các khu vực nhằm tuyên truyền để người dân nghiêm túc thực hiện.

Từ ngày 9/8 đến ngày 5/9, Hà Nội cũng sẽ tăng cường treo các cụm pano, băng rôn, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo Phó Giám đốc Sở VH&TT Trần Thị Vân Anh, TP sẽ tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan tại một số tuyến đường, khu vực trung tâm, treo các cụm pano tại dải phân cách trên đường, các băng-rôn trên dọc một số tuyến đường trung tâm với những thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ như “Đeo khẩu trang thường xuyên và đúng cách để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả”, “Phòng, chống đại dịch Covid-19 là bảo vệ chính bạn, gia đình và xã hội”…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần