Tuyên truyền sâu rộng thành tựu của Thủ đô, đất nước, về Đảng

Trọng Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 22/12, TP Hà Nội ban hành Kế hoạch (KH) về tổ chức trang trí tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí chiếu sáng các tuyến đường, phố trên địa bàn và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng năm mới Tết Nguyên đán Đinh Dậu và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1939 - 3/2/2016).

Mục đích các hoạt động trên, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân và tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khơi dậy lòng yêu nước và lòng tự hào về truyền thống cách mạng, động viên mọi tầng lớp Nhân dân Thủ đô phấn khởi, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, tích cực trong lao động, sản xuất, công tác và học tập, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2017.
Tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí chiếu sáng và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng năm mới 2017, đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình, kỷ cương, thực hiện phương châm: Mọi  người, mọi nhà đều có Tết; quan tâm đặc biệt các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch - văn minh, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn kỷ cương, an ninh trật tự trên địa bàn TP.
UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng KH tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí tại các khu trung tâm hành chính quận, huyện, thị xã… Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, các đoàn thể TP và yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị được phân công xây dựng KH chi tiết tổ chức triển khai thực hiện KH này...