Tuyên truyền sâu rộng về thành tựu của Thủ đô và đất nước

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ảnh minh họa

Ngày 14/8, Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Hà Nội đã họp với các cơ quan báo chí T.Ư và Hà Nội về công tác tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh 2/9; tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Kinhtedothi - Tuyên truyền sâu rộng về thành tựu của Thủ đô và đất nước - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Báo cáo của Sở TT&TT cho biết, ngay từ đầu năm, các cơ quan báo chí T.Ư và Hà Nội đã chủ động tuyên truyền về các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh 2/9 bằng nhiều hình thức như tuyên truyền theo chủ đề, lồng ghép các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015; xây dựng các chuyên trang, duy trì chuyên mục và tổ chức triển khai xuất bản số báo đặc biệt để chào mừng sự kiện này.

Về tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời, đầy đủ về công tác chuẩn bị, diễn biến, kết quả của đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; Tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP, đăng tải toàn văn Dự thảo báo cáo Chính trị Đảng bộ TP lần thứ XVI và các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, văn sĩ trí thức và mọi tầng lớp Nhân dân Thủ đô.

Theo Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Minh Khánh, nhìn chung các cơ quan báo chí của TP và các báo T.Ư có ký chương trình phối hợp công tác với TP đã tích cực chủ động tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Tuy nhiên, vẫn còn có cơ quan báo thiếu chủ động, chưa có kế hoạch tuyên truyền hoặc tuyên truyền chưa sâu, sát với yêu cầu. Trong thời gian tới, ông Khánh đề nghị các cơ quan báo chí của T.Ư và TP tiếp tục tập trung tuyên truyền về giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Những thành quả to lớn mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong 70 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước…

Trước mắt là tập trung tuyên truyền sâu rộng các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tiếp đến là tập trung tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, trong đó, thông tin về những thành tựu của đất nước và Thủ đô đạt được qua 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, những bài học kinh nghiệm; Tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Thủ đô trong 5 năm qua; Các phong trào thi đua yêu nước, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt … Nhằm tạo sức lan tỏa, không khí phấn khởi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.