Tuyển U22 Việt Nam thắng to trận ra quân

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam tại SEA GAMES 29 với đối thủ dưới cơ U22 Timor Leste đã diễn ra khá thuận lợi. Và tý số 4-0 sẽ tạo đà tâm lý thuận lợi cho các cầu thủ của chúng ta ở những trận đấu tiếp theo.

Ngay ở những phút đầu tiên U22 Việt Nam đã thể hiện rõ sự lấn lướt trong các tình huống tranh chấp bóng và là đội kiểm soát thế trận.
Ở tình huống đá phạt góc đầu tiên của trận đấu, từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Công Phượng, Văn Toàn đệm bóng trở ra để Văn Hậu sút cận thành tung lưới Đông Timor mở tỷ số cho trận đấu. Hàng thủ áo trắng kèm người không tốt trong tình huống cố định này.
Dẫn trước đối thủ nhưng U22 Việt Nam vẫn phối hợp tổ chức phản công nhanh. Đức Chinh bứt tốc về vòng cấm U22 Đông Timor. Cảm thấy không thể vượt qua đối thủ, Đức Chinh đẩy bóng trở ra nhưng Hồng Duy sút chệch cột dọc. Đức Chinh chơi khá nổi bật và trở thành điểm nóng cho những pha phản công nhanh của U22 Việt Nam.
Trong hiệp đấu thứ nhất, Công Phượng có tới 2 cơ hội trong vòng cấm U22 Đông Timor nhưng cú sút cận thành của anh không thắng được thủ môn Fagio Pereira.
Ở một tình huống sơ hở của hàng thủ Việt Nam tạo điều kiện để cầu thủ Đông Timor thoát xuống. Rất may cho U22 Việt Nam là Minh Long cứu thua thành công.
Trong hiệp đấu thứ nhất Đoàn Văn Hậu là cầu thủ thi đấu khá ấn tượng. Đầu hiệp anh ghi bàn thắng mở tỷ số và kiêbns tạo nên tình huống ghi bàn cho đồng đội Đức Chinh đánh đầu lập công cho tuyển U22 Việt Nam. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Đoàn Văn Hậu ghi thêm bàn thắng cho U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-0 trước U22 Timor Leste. Sau một nhịp khống chế bóng, cầu thủ trẻ sinh năm 1999 tung cú sút rất căng ở khoảng cách 24 mét găm vào góc xa khung thành Đông Timor.
Hết hiệp 1, U22 Việt Nam dẫn trước 3-0 trước U22 Đông Timor sau màn tỏa sáng của Văn Hậu, với 2 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Văn Hậu là cầu thủ trẻ thứ 3 của Việt Nam ghi bàn tại SEA Games, sau Phan Thanh Bình và Lê Công Vinh.
Hiệp đấu thứ 2 bắt đầu, U22 Việt Nam vẫn tiếp tục lấn lướt đối thủ. Dù rất cố gắng tìm kiếm cho mình 1 bàn thắng nhưng dường như may mắn chưa đến với Công Phượng khi anh tiếp tục bỏ lỡ ăn bàn như dọn cỗ của đồng đội tạo ra.
Sau bao nỗ lực, Công Phượng cuối cùng cũng mở tỷ số ở phút 72. Văn Toàn nhận bóng từ Hồ Tuấn Tài thực hiện đường kiến tạo cho Công Phượng dễ dàng đệm bóng vào gôn nâng tỷ số trận đấu lên 4-0 cho tuyển U22 Việt Nam. Và đó chính là kết quả chung cuộc của trận đấu.
Ở trận đấu cùng giờ, U22 Thái Lan và U22 Indonesia chia điểm sau trận hòa 1-1 đầy nghẹt thở.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần