Tuyển Việt Nam cần làm mới cho AFF Cup 2022: Thầy Park có thay đổi?

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng vào cuối năm 2022 là AFF Cup, đội tuyển (ĐT) Việt Nam sẽ tham dự Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 21 đến 27/9.

ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận đấu ý nghĩa để HLV Park Hang-seo thử nghiệm các cầu thủ, tìm ra đội hình mạnh nhất, đặc biệt là làm mới đội sau – điều mà người hâm mộ đang chờ đợi.

Niềm tin với Văn Quyết và các nhân tố mới

Tại Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022, HLV Park Hang-seo đã triệu tập 31 cầu thủ, đây là giải đấu bản lề để ĐT Việt Nam có những chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2022. Nhìn vào danh sách 31 cầu thủ, có 6 tân binh và đều dưới 23 tuổi gồm Nhâm Mạnh Dũng (sinh năm 2000), Nguyễn Thanh Nhân (2000), Lương Duy Cương (2001), Phan Tuấn Tài (2001), Phạm Đình Duy (2002) và Khuất Văn Khang (2003). 6 tân binh đã thi đấu ấn tượng tại SEA Games 31, VCK U23 châu Á 2022 và V-League 2022. Điều này minh chứng cho cơ hội lên tuyển rộng mở cho tất cả các cầu thủ.

Quang Hải bỏ ngỏ về thi đấu ở AFF Cup 2022. Ảnh: Ngọc Tú.
Quang Hải bỏ ngỏ về thi đấu ở AFF Cup 2022. Ảnh: Ngọc Tú.

Lần hội quân này, đáng tiếc nhất là trường hợp Hoàng Đức không thể góp mặt vì chấn thương nhưng vẫn còn đó Hùng Dũng, Tuấn Anh, Quang Hải, Xuân Trường... thậm chí Văn Khang nhận được sự kỳ vọng khi là cầu thủ trẻ nhất hiện tại. Với những gì đã thể hiện tại VCK U23 châu Á, vòng loại U20 châu Á 2023 thì cầu thủ của Viettel xứng đáng được HLV Park Hang-seo thử nghiệm ở giải đấu tới.

Bên cạnh đó, sự trở lại của Văn Hậu phần nào giúp HLV người Hàn Quốc yên tâm ở vị trí cánh khi không có Trọng Hoàng và Hồng Duy do chấn thương. Dù ở trận giao hữu gặp Afghanistan trong tháng 6, thầy Park chưa thể yên tâm khi đã thử nghiệm Văn Vĩ, Văn Thanh và Hồ Tấn Tài. Ngoài ra, những tân binh như Phan Tuấn Tài hay Thanh Nhân sẽ những nhân tố trẻ triển vọng khi HLV Park Hang-seo đang hướng tới chiến lược dài hơi cho ĐT Việt Nam, đây sẽ là những quân bài dự bị chất lượng.

Trong khi đó, sự chờ đợi lớn nhất trong danh sách của HLV Park Hang-seo triệu tập là Văn Quyết. Thực tế, Văn Quyết là cái tên gây nên nhiều tranh cãi khi bị ông Park “bỏ quên” trong một thời gian dài với lý do không hợp với lối chơi xây dựng. Bản thân chiến lược người Hàn Quốc cũng đã thừa nhận điều này, dù bất chấp phong độ ổn định và là nhân tố không thể thiếu tại Hà Nội FC.

“Ở V-League, khả năng ghi bàn, dứt điểm các tình huống của Văn Quyết là rất tốt. Dù rằng trong việc thực hiện chiến thuật ở vị trí của Văn Quyết thì vẫn có điều gì đó chưa đạt được. Tôi sẽ phải tiếp tục đi tìm phương pháp để làm sao Văn Quyết phát huy được tối đa năng lực” – HLV Park Hang-seo nhận định.

Việc có Văn Quyết sẽ giúp hàng công ĐT Việt Nam có thêm phép thử cũng như “chia lửa” với Tiến Linh, Tuấn Hải, Công Phượng, Văn Toàn… khi Quang Hải về tham dự AFF Cup 2022 là điều còn bỏ ngỏ.

Canh bạc cuối của thầy Park?

HLV Park Hang-seo sẽ hết hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vào đầu năm 2023, tức là khi AFF Cup 2022 khép lại. Điều này ai cũng hiểu ngầm ông sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam hay không tuỳ thuộc vào kết quả ở AFF Cup 2022. 5 năm làm việc tại Việt Nam, không thể phủ nhận những thành tích mà chiến lược gia này giành được nhưng ông đang phải đối diện với thách thức và sự khắc nghiệt của bóng đá. Ông buộc phải làm mới đội bóng sau thời gian dài được nhận định đi theo lối mòn. HLV Park Hang-seo là người nhận ra và hiểu rõ nhất khi từng công khai mục tiêu đa dạng lối chơi của ĐT Việt Nam, đặc biệt phải xây dựng lối chơi mới để tránh các đối thủ bắt bài. 

HLV Park Hang-seo đứng trước khó khăn làm mới ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022. Ảnh: Ngọc Tú.
HLV Park Hang-seo đứng trước khó khăn làm mới ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022. Ảnh: Ngọc Tú.

Trong điều khoản bản hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và VFF, vô địch AFF Cup 2022 nằm trong kế hoạch thỏa thuận. Để có thể hoàn thành mục tiêu, bắt buộc HLV người Hàn Quốc cần phải thay đổi. Tuy nhiên, với một người không thích mạo hiểu, sự chuyển biến trong nhân sự và lối chơi của ĐT Việt Nam là điều rất khó xảy ra bởi ông đã chuẩn bị cho mình bộ khung quen thuộc với những trụ cột sử dụng trong nhiều năm qua: “Đối với những trụ cột, có cầu thủ đã 5 năm khoác áo ĐTQG nên chúng tôi cũng muốn quan sát những cầu thủ mới” – thầy Park chia sẻ.

Liệu rằng, những cầu thủ mới được triệu tập sẽ tạo nên bất ngờ giúp HLV Park Hang-seo có thêm phương án để thay đổi và tất tay ở giải đấu cuối trước khi kết thúc hợp đồng? Các chuyên gia bóng đá trong nước đều nhận định, thầy Park sẽ chơi canh bạc cuối với ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022 khi thành công sẽ lại được tung hô, VFF tiếp tục đặt vấn đề bằng bản hợp đồng mới, kế hoạch mới. Ngược lại, viễn cảnh chia tay với bóng đá Việt Nam xa nếu đội tuyển thất bại. Nhưng có một điều, HLV Park Hang-seo vẫn muốn chinh phục ngôi vương mà ông cùng các học trò đã làm được vào năm 2018, bởi ngoài việc chuẩn bị bộ khung quen thuộc với những gương mặt lên tuyển trong 5 năm qua, ông còn mong mỏi có được Quang Hải về thi đấu.

 

HLV Park Hang-seo đặt ba mục tiêu tại Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022. Đầu tiên là thành tích khi muốn thắng cả 2 trận đấu gặp ĐT Ấn Độ và ĐT Singapore. Thứ 2 là tăng khả năng cạnh tranh giữa nhóm cầu thủ dự bị và nhóm cầu thủ trẻ. Thứ 3 là giúp ĐT Việt Nam hoàn thiện về mặt chiến thuật, chiến lược và con người.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần