Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022: Công Phượng và Xuân Trường vắng mặt

Kinhtedothi - HLV Park Hang-seo chính thức triệu tập 30 cầu thủ lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với CLB Dortmund vào ngày 30/11 trên sân Mỹ Đình cũng như AFF Cup 2022.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022 diễn ra vào tháng 12, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với CLB Dortmund. Đây là trận đấu bổ ích cho HLV Park Hang-seo chọn ra nhân tố quan trọng chinh phục thử thách cuối cùng trên cương vị là HLV trưởng ĐT Việt Nam.

Công Phượng vắng mặt ở tuyển Việt Nam đá giao hữu với  CLB Dortmund. Ảnh: Ngọc Tú.

Theo như danh sách HLV Park Hang-seo lựa chọn, vẫn là những cái tên quen thuộc như: Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Văn Hậu, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Văn Đức... đây là những cầu thủ trụ cột của tuyển Việt Nam trong suốt thời gian qua dưới thời HLV người Hàn Quốc. Cùng với đó, HLV Park Hang-seo đã triệu tập trở lại Trọng Hoàng của SLNA sau thời gian dài điều trị chấn thương. Trọng Hoàng từng đóng vai trò trụ cột bên hành lang cánh phải tuyển Việt Nam cho tới khi bị chấn thương ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Cầu thủ trẻ như Khuất Văn Khang, Lương Duy Cương, Thanh Nhân... cũng góp mặt.

Đáng chú ý, trong danh sách được triệu tập không có hai cầu thủ của HAGL là Xuân Trường và Công Phượng. Trong khi đó, ở vị trí thủ môn HLV Park Hang-seo triệu tập 4 cầu thủ bao gồm: Đặng Văn Lâm, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Toản và Nguyễn Văn Hoàng.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tập trung các ngày 23 và 27/11, sau khi V-League và Cup Quốc gia kết thúc. Ngày 30/11, đội sẽ đá trận giao hữu với CLB Dortmund (Đức). Ngày 15/12, đội sẽ tập trung chính thức tham dự AFF Cup 2022.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đánh thức công trình văn hóa, thể thao còn “đắp chiếu”

Đánh thức công trình văn hóa, thể thao còn “đắp chiếu”

14 May, 05:08 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nhiều công trình văn hóa, thể thao rơi vào cảnh “xây xong rồi… đắp chiếu”, không phát huy hết công năng, gây lãng phí nguồn lực, các chuyên gia cho rằng cần phải có tư duy quản trị mới theo hướng công trình công – quản trị tư.

Lửa thử vàng

Lửa thử vàng

29 Apr, 06:22 AM

Kinhtedothi - Hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2025 (SEA Games 33), thể thao Việt Nam lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó mục tiêu chính là đứng top 3 SEA Games 33, có thể vươn lên vị trí thứ 2, xa hơn là mục tiêu tại Asiad và Olympic.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ