Tuyển Việt Nam lập kỷ lục mới cho lịch sử AFF Cup

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thầy trò HLV Park Hang-seo thiết lập kỷ lục cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup sau khi đánh bại tuyển Indonesia để giành vé vào chung kết AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục tuyển Indonesia với tỷ số 2-0 tại bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Chiến thắng này không chỉ giành quyền vào chung kết AFF Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo còn xác lập kỷ lục cho bóng đá Việt Nam khi không để thủng lưới trước trận chung kết.

Tuyển Việt Nam thiết lập kỷ lục 6 trận không thủng lưới ở AFF Cup 2022. Ảnh: Ngọc Tú.
Tuyển Việt Nam thiết lập kỷ lục 6 trận không thủng lưới ở AFF Cup 2022. Ảnh: Ngọc Tú.

Trước khi bước vào vòng bán kết, HLV Park Hang-seo thiết lập kỷ lục ba mùa giải tuyển Việt Nam không để thủng lưới ở AFF Cup. Trước đó, tại AFF Cup 2018 và 2020, tuyển Việt Nam không để lọt lưới khi vòng bảng kết thúc. HLV Park Hang-seo là người duy nhất đạt được thành tích này trong lịch sử tuyển Việt Nam.  Xa hơn tại AFF Cup 2008, Thái Lan từng giữ sạch lưới 4 trận cho tới trận bán kết lượt về, trước khi để tuyển Indonesia có bàn thắng.

Trong lịch sử AFF Cup, có 3 đội tuyển là: Việt Nam, Indonesia, Thái Lan đều cùng thành tích giữ sạch lưới 4 trận, tuy nhiên,  HLV Park Hang-seo là người đầu tiên giúp tuyển Việt Nam chạm mốc 6 trận sạch lưới ở AFF Cup 2022.

Bên cạnh đó, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng để lại ấn tượng khi tái hiện lại thành tích của chính mình ở mùa giải 2018 trước khi kết thúc vòng bảng. Trải qua 2 trận bán kết không để thủng lưới, Văn Lâm thiết lập kỷ lục giữ sạch lưới cho tuyển Việt Nam ở AFF Cup với hơn 500 phút liên tiếp không nhận bàn thua, phá sâu kỷ lục của tiền bối Trần Minh Quang, thiết lập năm 2002 với 384 phút giữ sạch lưới.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận chung kết lượt đi vào ngày 13/1 trên sân nhà Mỹ Đình. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận chung kết là đội thắng trong cặp đấu giữa tuyển Thái Lan và tuyển Malaysia. Ở trận bán kết lượt đi diễn ra tại Bukit Jalil, tuyển Malaysia giành chiến thắng 1-0, có lợi thế trước trận lượt về, diễn ra vào lúc 19 giờ 30 hôm nay (10/1) trên sân Thammasat.