Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tuyển Việt Nam thắng tuyển Nepal: lo nhiều hơn mừng

Kinhtedothi - Ở lần hội quân theo lịch FIFA Days tháng 10, tuyển Việt Nam có 2 chiến thắng trước tuyển Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Dù giành trọn vẹn 6 điểm theo kế hoạch nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn để lại nỗi lo nhiều hơn là niềm vui.

Tuyển Việt Nam còn nhiều nỗi lo

Việc để thua tuyển Malaysia ở lượt đấu trước đó tại vòng loại Asian Cup 2027 mang đến nỗi lo cho tuyển Việt Nam trong việc giành vé tham dự vòng chung kết. Điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu còn lại trước tuyển Lào, Nepal và cả Malaysia. Mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành trước đối thủ Nepal khi tuyển Việt Nam giành trọn 6 điểm sau 2 trận đấu.

Nhìn lại màn thể hiện của tuyển Việt Nam, các cầu thủ chơi không quá thất vọng nhưng chưa phải là tốt, đặc biệt trong trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất tối 14/10. Bàn thắng duy nhất đến rất sớm khi Suman lúng túng đá phản lưới nhà giúp tuyển Việt Nam có lợi thế nhất định.

Tuyển Việt Nam có chiến thắng tối thiểu trước tuyển Nepal trên sân Thống Nhất tối 14/10. Ảnh: Hoàng Tùng

Kịch bản trận đấu diễn ra theo đúng kế hoạch của HLV Kim Sang-sik khi tuyển Việt Nam thi đấu áp đảo, lấn lướt hoàn toàn so với đối thủ. Ngoài yếu tố may mắn thì khả năng tận dụng cơ hội là điều cần đáng bàn đối với tuyển Việt Nam, thậm chí có thể nói là quá tệ… khi Thanh Nhàn đưa bóng đi trúng cột dọc, Văn Vĩ dứt điểm vào người đối phương ở cự li gần, Tiến Linh thì lại sút bóng vào xà ngang hay Đức Chiến, Đình Bắc, Gia Bảo… đều bỏ lỡ đáng tiếc dẫu có ảnh hưởng bởi thời tiết khiến mặt sân ướt sũng. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã rất gần bàn thắng nhưng rốt cuộc vẫn dứt điểm ra ngoài một cách khó tin trong tư thế trống trải, đối mặt với khung thành đội bạn.

Rõ ràng, bài toán dứt điểm của hàng công là vấn đề không mới nhưng nhiều năm qua vẫn chưa có lời giải. Năm 2020, thời điểm tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo, chiến lược gia người Hàn Quốc này đã đề cập: “Bóng đá Việt Nam đang thiếu tiền đạo. Nguyên nhân là đa phần các đội bóng ở V-League dùng tiền đạo ngoại, tới 70 - 80%. Chúng tôi đã đi tìm và thử nhưng không ai nổi trội hơn những gương mặt cũ”.

Việc các chân sút liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội mười mươi cho thấy thực tế vấn đề chưa được giải quyết và một lần nữa khiến tuyển Việt Nam rơi vào thế khó, phải nhờ pha phản lưới của cầu thủ Nepal mới có thể giành chiến thắng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã trao cơ hội cho 5 cầu thủ thuộc lứa U23 Việt Nam. Trong đó, thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn đá chính, còn tiền vệ Khuất Văn Khang và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được tung vào sân trong hiệp hai nhưng cũng không mang đến bất kỳ khác biệt nào cho hàng tấn công của tuyển Việt Nam.

Theo nhận định của các chuyên gia, HLV Kim Sang-sik cũng suýt phải trả giá đắt khi có sự thay đổi và thử nghiệm chưa hợp lý. Ngay đầu hiệp 2, Đức Chiến vào sân thay cho Hoàng Đức khiến tuyến giữa của tuyển Việt Nam không còn khả năng tổ chức lối chơi, thậm chí khi Lê Phạm Thành Long bị phong tỏa thì Đức Chiến không thể làm tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, mỗi khi dâng cao tấn công, tiền vệ của Ninh Bình không cho thấy sự hiệu quả, tuyển Nepal nếu tận dụng tốt đã có 3 cơ hội khiến tuyển Việt Nam ôm hận.

Chờ màn lội ngược dòng ngoạn mục

Tuyển Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu với 2 chiến thắng nhưng chắc chắn chưa thể thuyết phục người hâm mộ bởi còn nhiều lấn cấn trong lối chơi. Để chinh phục mục tiêu xa hơn tại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik cần nhiều hơn 3 điểm, đó là sự ổn định, sắc bén và bản lĩnh thực thụ của một đội bóng lớn thay vì giành chiến thắng theo cách phập phù, thót tim trước đối thủ đánh giá yếu hơn.

“Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết không tốt. Tôi hơi tiếc vì đội tuyển Việt Nam không thể ghi nhiều bàn hơn, nhưng vẫn vui khi giành chiến thắng. Mặt sân sau mưa khiến chúng tôi không thể đạt được những gì đã đề ra. Các cầu thủ có cơ hội ghi bàn nhưng chưa tận dụng tốt, đôi lúc còn vội vàng trong các tình huống cuối. Sang hiệp hai, một số cầu thủ xuống sức nên chưa thể hiện đúng khả năng. Ở đợt tập trung tới, tôi sẽ tiếp tục tìm cách giúp cầu thủ dứt điểm hiệu quả hơn, đồng thời xem xét bổ sung thêm nhân tố cho các vị trí cần thiết” - HLV Kim Sang-sik thừa nhận.

Cũng ở lượt đấu của bảng F, tuyển Malaysia có màn lội ngược dòng dễ dàng trước tuyển Lào với tỷ số 5-1. Chiến thắng của tuyển Malaysia khiến tuyển Việt Nam chưa thể cải thiện được tình hình trong cuộc cạnh tranh giành ngôi đầu bảng F khi kém chính đối thủ 3 điểm cùng bất lợi lớn về chỉ số phụ. Theo điều lệ, chỉ đội nhất bảng mới giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Trong trường hợp hai đội bằng điểm, chỉ số đối đầu trực tiếp sẽ được xét trước, sau đó mới đến hiệu số bàn thắng bại. Thất bại 0-4 của tuyển Việt Nam trước tuyển Malaysia ở lượt đi trên sân Bukit Jalil khiến cơ hội của thầy trò HLV Kim Sang-sik trở nên khó khăn hơn nhiều.

Dù cơ hội giành vé đi tiếp là rất khó khăn nhưng phía trước các học trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn các trận tái đấu với tuyển Malaysia và tuyển Lào để hy vọng giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Tuyển Việt Nam buộc phải thắng đậm tuyển Lào để cải thiện hiệu số, đồng thời hy vọng tuyển Malaysia sảy chân trước tuyển Nepal ở lượt kế tiếp. Khi đó, trận tái đấu tại với tuyển Malaysia trên sân nhà sẽ định đoạt ngôi đầu bảng và tấm vé duy nhất đến Saudi Arabia.

Ngoài ra, người hâm mộ đang chờ đợi vào phán quyết của AFC và FIFA cho tuyển Malaysia sau vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch để hy vọng đảo ngược tình thế nhưng trước mắt các học trò HLV Kim Sang-sik vẫn phải chiến đấu hết mình và tận dụng tối đa từng cơ hội có được để tích lũy điểm số. Khó khăn là điều mà HLV Kim Sang-sik có thể nhìn thấy nhưng cơ hội vẫn chưa khép lại. Nếu tận dụng lợi thế sân nhà và có sự thay đổi phù hợp, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ để có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước tuyển Malaysia.

Tuyển Việt Nam thay đổi ở màn tái đấu với tuyển Nepal?

Tuyển Việt Nam thay đổi ở màn tái đấu với tuyển Nepal?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu châu Á

Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu châu Á

15 Oct, 09:52 AM

Kinhtedothi – Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực văn hóa là phát triển công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế chủ lực gắn với phát triển du lịch, định vị sản phẩm đặc sắc trên các lĩnh vực thế mạnh của Thủ đô như: thiết kế, du lịch văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, điện ảnh...

Một cuốn sách thời sự, giàu tính lý luận và thực tiễn

Một cuốn sách thời sự, giàu tính lý luận và thực tiễn

15 Oct, 09:14 AM

Lịch sử thế giới từ trước đến nay cho thấy một chân lý: Để cất cánh bay cao, bay xa vào bầu trời văn minh nhân loại, quốc gia nào cũng đều phải lấy văn hóa làm điểm tựa, làm bệ phóng. Trung tâm của văn hóa là con người. Mà con người luôn là mục tiêu, là động lực trong sự phát triển đất nước. Thế nên, thuật ngữ “văn hóa” cũng được hiểu là “nền tảng văn hóa”, tức coi văn hóa là nền móng của ngôi nhà dân tộc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ