Tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2022, "phá dớp" 27 năm không thắng Indonesia

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đánh bại tuyển Indoensia trên sân nhà Mỹ Đình ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam giành vé chơi trận chung kết và "phá dớp" 27 năm chưa thắng tuyển Indonesia tại AFF Cup.

Trận hoà trên sân khách ở trận lượt đi khiến tuyển Việt Nam buộc phải thắng trước đối thủ là tuyển Indonesia ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. HLV Park Hang-seo đã có sự thay đổi người ở hàng phòng ngự khi Thành Chung và Tấn Tài lần lượt thay thế cho Duy Mạnh và Văn Thanh. Trên hàng công sự lựa chọn số 1 vẫn là Tiến Linh, cầu thủ của B.Bình Dương đá cùng Tuấn Hải nhằm tạo ra bất ngờ cho đối thủ.

Tiến Linh tiếp tục ghi bàn cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Ảnh: Ngọc Tú.
Tiến Linh tiếp tục ghi bàn cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Ảnh: Ngọc Tú.

Ngay tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công và có bàn thắng sớm ở phút thi đấu thứ 3. Hùng Dũng có đường chuyền dài chuẩn xác ở sân nhà để Tiến Linh thoát xuống thông minh, trước khi số 22 dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Nadeo của tuyển Indonesia. 

Có được bàn thắng, tuyển Việt Nam thi đấu khá thoải mái và tạo cơ hội về phía đối thủ. Nếu như may mắn, Văn Hậu đã có siêu phẩm từ cú đá phạt ngoài vòng cấm, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc ở phút thứ 29. Bên cạnh đó, những tình huống đáng chú ý trong hiệp 1 là phạm lỗi của cả cầu thủ hai bên khiến trận đấu bị gián đoạn nhiều lần.

Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, tuyển Việt Nam giữ nguyên đội hình, cũng giống như hiệp một tuyển Việt Nam đã có bàn thắng chỉ sau 2 phút bóng lăn. Từ quả đá phạt góc của Hùng Dũng, tiền đạo Tiến Linh đã bật cao đánh đầu và chiến thắng thủ môn của Indonesia, nâng tỷ số lên 2-0. Ngay sau đó, HLV Park Hang-seo đã có sự thay đổi người ỏ hàng phòng ngự khi Việt Anh vào thành Tiến Dũng.

Tiến Linh lập cú đúp giúp tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Indonesia. Ảnh: Ngọc Tú.
Tiến Linh lập cú đúp giúp tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Indonesia. Ảnh: Ngọc Tú.

Phút thứ 59, Văn Hậu có đường chuyền dài đẳng cấp để Tuấn Hải thoát xuống đối mặt với Nadeo, nhưng cú sút nối bằng chân trái của tiền đạo 24 tuổi chưa thể nâng tỷ số lên thành 3-0 cho tuyển Việt Nam. Có được hai bàn thắng, tuyển Việt Nam thi đấu khá thoải mái để bảo vệ thành quả của mình, trong khi đó tuyển Indonesia không thể tạo nên bất ngờ trước lối chơi chắc chắn của tuyển Việt Nam. 

Sau 90 phút thi đấu, tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Indonesia với tỷ số 2-0 để giành vé chơi trận chung kết AFF Cup 2022. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được xác định sau trận bán kết lượt về giữa tuyển Thái Lan và tuyển Malaysia.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần