Tỷ giá vượt 26.000 đồng/USD
Tỷ giá trung tâm cuối tuần qua (23/3) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.813 VND/USD, tăng 6 đồng và hiện là mức cao kỷ lục. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.572 - 26.054 VND/USD.

Tỷ giá USD tham khảo cũng được NHNN tăng 6 đồng ở cả hai chiều, lên mua – bán ở mức 23.623 - 26.003 VND/USD. Đây là lần đầu tiên NHNN nâng giá bán USD tham khảo lên mức trên 26.000 đồng.
Các ngân hàng cũng tăng thêm từ 20-30 đồng/USD trong ngày. Theo đó giá mua USD nằm trong khoảng 25.350 - 25.380 đồng/USD còn giá bán giao dịch 25.740 - 25.760 đồng/USD.
Thực tế, giá USD đã nhích tăng dần kể từ đầu tuần. So với cuối tuần trước, giá USD tại các ngân hàng đã tăng thêm khoảng 50 đồng và đang áp sát mức đỉnh 25.780 đồng/USD ghi nhận vào hồi đầu tháng 3.
Trên thị trường tự do, giá USD cũng bất ngờ tăng nóng trở lại trong những phiên gần đây. Các điểm thu mua ngoại tệ bán ở mức 25.950 - 25.970 đồng/USD và 25.850 - 25.870 đồng/USD ở chiều mua. Tính từ đầu tuần đến nay, giá USD trên thị trường tự do đã tăng tổng cộng 150 - 170 đồng và hiện đang tiến sát mức đỉnh 26.000 đồng/USD ghi nhận vào cuối tháng 6/2024.
Trước đó, giá USD đã tăng lên mức 25.900 đồng/USD vào cuối năm 2024 rồi giảm sâu trong tháng 1/2025. Tuy nhiên, giá USD liên tục duy trì xu hướng tăng từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Tính chung từ đầu năm, giá USD tự do đã tăng thêm 100 đồng, tương đương gần 0,4%.
Giá USD trong nước tăng khi nhu cầu mua ngoại tệ cao. Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo nhu cầu mua ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại, 300 triệu USD hình thức giao ngay ngoại tệ và ngày thanh toán dự kiến là 24/3. Đây là đợt mua thứ 5 của KBNN kể từ giữa tháng 2 đến nay, nâng tổng lượng ngoại tệ mua vào từ giữa tháng 2 đến nay lên 1,1 tỷ USD.
Bên cạnh đó, hiện nay, nhu cầu ngoại tệ thanh toán hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp tăng. Điều này được phản ánh phần nào qua tình hình tăng trưởng tín dụng ngoại tệ của các ngân hàng ngay từ đầu năm tăng trưởng khá. Kết quả này gắn liền với sự tăng trưởng tích cực của hoạt động xuất nhập khẩu.
Trên thị trường thế giới, giá đồng bạc xanh đã phục hồi trở lại, ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong tháng 3. Đồng bạc xanh đã có sự phục hồi trong tuần này khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết sẽ không vội cắt giảm lãi suất. Áp lực cũng rõ rệt trong bối cảnh Việt Nam vẫn duy trì mức lãi suất thấp hơn so với các nước phát triển để hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng.
Giá USD chịu sức ép
Trong thời gian qua, NHNN đã áp dụng cách điều hành tỷ giá linh hoạt hơn thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm đồng thời thay đổi giá mua - bán USD tại Sở Giao dịch.
Với hoạt động liên tục bơm tiền trên thị trường mở từ đầu tháng 3 đến nay của NHNN cộng thêm lượng tiền mua ngoại tệ từ KBNN, thanh khoản của hệ thống ngân hàng khá dồi dào. Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục được kéo xuống. Ngày 20/3, lãi suất tiền đồng dao động từ 3,97 - 5,02%/năm, giảm 0,3 - 0,8% so với đầu tháng.
Một chuyên gia tài chính nhận xét, việc KBNN mua ngoại tệ có thể là nhằm chuẩn bị nguồn tiền để thanh toán trái phiếu quốc tế. Nhưng khi KBNN đã mua đủ khối lượng USD cần thiết để thanh toán trái phiếu đến hạn, có lẽ sức ép ngắn hạn với tỷ giá sẽ trôi qua. Dù vậy, diễn biến tỷ giá trong nước sẽ có diễn biến khó lường, trước những rủi ro bất ổn địa chính trị và kinh tế.
Tại báo cáo về kinh tế Việt Nam quý I/2025, Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) cho hay, xu hướng vẫn nghiêng về khả năng VND tiếp tục suy yếu do những bất ổn liên quan đến tăng trưởng của Trung Quốc và chính sách thuế quan. Có nguy cơ Mỹ sẽ áp thuế lên hàng hóa Việt Nam do thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đang gia tăng đáng kể.
Trước những tác động này, áp lực lên tỷ giá trong nước có thể chưa sớm kết thúc, nhất là khi cán cân thanh toán quốc tế trong năm nay có thể đối mặt với tình trạng thâm hụt trở lại, bất chấp cán cân thương mại tiếp tục thặng dư lớn và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn giải ngân tích cực.
Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình chiến sự một số khu vực tiếp tục leo thang, cũng như những bất ổn địa chính trị tiềm tàng, sẽ càng thúc đẩy nhiều nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn, trong đó có vàng và USD.
Giá USD tại Việt Nam được các chuyên gia của UOB dự báo có thể chạm mốc cao 26.000 đồng trong quý III/2025 trước khi hạ nhiệt vào quý cuối của năm ở mức 25.800 đồng/USD.
Theo các chuyên gia của MBS, rủi ro tỷ giá vẫn cần được chú ý trong thời gian tới với nguy cơ căng thẳng thương mại gia tăng trên toàn cầu trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump và sức mạnh của đồng USD trở thành mối lo ngại mới, NHNN dự kiến sẽ theo dõi chặt chẽ các áp lực giảm giá đối với VND.
Ở chiều ngược lại, vẫn có những yếu tố hỗ trợ tích cực cho VND như thặng dư thương mại tích cực, lượng vốn FDI giải ngân dồi dào, nguồn thu kiều hối và nguồn thu ngoại tệ từ khách du lịch quốc tế… Sự ổn định của môi trường vĩ mô nhiều khả năng sẽ được duy trì và cải thiện hơn nữa sẽ là cơ sở để ổn định tỷ giá trong năm 2025.
Một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã bày tỏ quan ngại tỷ giá dâng cao trong thời gian gần đây, mong rút ngắn bớt khoảng cách mua - bán tỷ giá để giảm gánh nặng, đồng thời muốn NHNN điều hành tỷ giá ổn định để doanh nghiệp chủ động trong kinh doanh. Tại Hội nghị "Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế" khu vực 10, ông Trương Hữu Thông, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thông Thuận, kiến nghị NHNN và Chính phủ duy trì việc ổn định lãi suất và tỷ giá, có dự báo sớm biến động tỷ giá để doanh nghiệp kịp ứng phó.
Cuối tuần qua, giá vàng trong nước lao dốc rất mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC tiếp tục lùi về mốc 97 triệu đồng/lượng (bán ra) còn vàng nhẫn quanh mốc 98 triệu đồng/lượng. Trước đó, trong 3 ngày đầu tuần, giá vàng tăng lên mốc kỷ lục 100,43 triệu đồng/lượng (bán ra). Thị trường chứng kiến cảnh người dân nô nức xếp hàng mua vàng, giờ lại ồ ạt xếp hàng đi bán. Những người mua vàng ở vùng 100 triệu đồng/lượng, bán ra thời điểm này sẽ lỗ nặng 4-5 triệu đồng. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng chỉ mua ở mức 94 - 95 triệu đồng mỗi lượng.