Tỷ lệ hộ nghèo của Hà Nội giảm còn 1,91%

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 8/5, Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Đại diện Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết, đến nay, TP đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2015, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống 1,91% (mục tiêu 2%), không còn hộ nghèo chính sách người có công. Hiện, Hà Nội chỉ còn duy nhất một xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% là xã Ba Vì, huyện Ba Vì (26,4%). Ông Đặng Văn Bất - Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết, đang chờ có chuẩn nghèo của T.Ư để tham mưu với UBND TP xây dựng chuẩn nghèo của Hà Nội. Trên cơ sở thực tế của TP, sẽ phân loại hộ nghèo để có những chính sách đặc thù giúp công tác giảm nghèo thật sự bền vững.