Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc và miền núi còn 14%

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/4, Ủy ban Dân tộc long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (3/5/1946 – 3/5/2016).

Cách đây 70 năm, ngày 3/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Bộ Nội vụ, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số (tiền thân của Ủy ban Dân tộc ngày nay). Kể từ khi được thành lập, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều chính sách, chương trình, dự án nhằm phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc và miền núi, nổi bật là Chương trình 135 được triển khai thực hiện từ năm 1998 đến nay.

Nhờ đường lối, chủ trương đúng đắn và ưu tiên nguồn lực, đến nay, vùng đồng bào dân tộc và miền núi đã có nhiều đổi thay tích cực, toàn diện. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm khoảng 2%, hiện còn 14%. Đến nay, 98% xã có đường ô tô đến trung tâm, 82% thôn, bản có đường cho xe cơ giới. 94% xã có điện lưới quốc gia. 100% xã có trường tiểu học, THCS và trạm y tế. Số xã được phủ sóng thông tin phát thanh, truyền hình chiếm khoảng 85%...

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội các khóa là người dân tộc thiểu số chiếm từ 15 – 18%, Ủy viên Trung ương Đảng gần 10%. Trên 95% cán bộ trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc có trình độ đại học, cao đẳng…