Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn cao

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) tổ chức sáng 31/7.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2014, cả nước có gần 635.000 trẻ sinh ra (giảm 21,3% so với cùng kỳ năm 2013). Tuy nhiên, tỷ số giới tính khi sinh là 114,3 bé trai/100 bé gái (tăng hơn 3,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ).

Sự chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh tăng là thách thức lớn đối với công tác dân số. Do vậy, mục tiêu trọng tâm của công tác DS - KHHGĐ trong 6 tháng cuối năm là kiểm soát mất cân bằng tỷ lệ này.