Tỷ lệ người lao động trở lại làm việc cao

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo mới nhất của Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) - chế xuất Hà Nội, từ ngày đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết đến nay, chưa có DN nào trong các KCN của Hà Nội thông báo số lao động bỏ việc.

Chỉ có một số lao động quê ở xa nên xin nghỉ thêm phép năm hoặc gặp khó khăn về tàu xe nên chưa trở lại làm việc kịp. Nhờ đó, hoạt động sản xuất trong các KCN trên địa bàn TP không bị đảo lộn. Về phía DN, để giữ chân lao động, hàng loạt chế độ đãi ngộ đã được thực hiện như thưởng tháng lương 13, hỗ trợ tiền tàu xe đưa đón công nhân... Sau Tết, các DN cũng có nhiều hình thức khen thưởng, động viên người lao động quay trở lại làm việc đúng hẹn. Tỷ lệ công nhân quay trở lại làm việc lớn không chỉ thể hiện sự đãi ngộ tốt của các DN đối với người lao động mà còn khẳng định sự gắn bó giữa người lao động, sự hợp tác hiệu quả giữa tổ chức công đoàn  với DN.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần