Tỷ lệ phụ nữ Hàn lấy chồng kém tuổi tăng cao

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Năm 2011, ở Hàn Quốc chỉ có 29.762 cặp đôi thành hôn có yếu tố nước ngoài, giảm 13,1% so với năm 2010 và cũng là lần đầu tiên trong vòng 8 năm trở lại đây con số này thấp hơn ngưỡng 30.000.

Tổng cục Thống kê Hàn Quốc ngày 23/4 cho biết số lượng phụ nữ ở Xứ sở kim chi lấy chồng kém tuổi đang gia tăng.

Theo số liệu về các cặp đôi đăng ký kết hôn và các cặp đôi ly hôn của năm 2011 cho thấy tỷ lệ kết hôn mà cô dâu nhiều tuổi hơn chú rể đã tăng mạnh, đạt mức 15% (tỷ lệ này của năm 2001 chỉ là 11,3%).

Theo cơ quan trên, lý do chủ yếu của “hiện tượng” này là do có sự gia tăng về số lượng nữ giới có công việc ổn định, những người thường xuyên “trì hoãn” việc lấy chồng.

Bên cạnh đó, độ tuổi trung bình của nữ giới khi kết hôn là 29,1 tuổi, “già” hơn 2,3 tuổi so với 10 năm trước đây.

Hơn nữa, thái độ của nam giới đối với phụ nữ hơn tuổi cũng đã có sự thay đổi.

Jeon Sun-ae, nhân viên làm việc trong công ty môi giới hôn nhân Sunoo cho biết “Chúng tôi hiện có rất nhiều khách hàng nam giới, đặc biệt ở độ tuổi đôi mươi muốn tìm bạn đời hơn tuổi, những người mà họ cho là có hiểu biết nhiều và chín chắn hơn những cô gái trẻ vốn chỉ quen dựa dẫm hoàn toàn vào đức lang quân.”

Số liệu thống kê trên cũng cho thấy đã có sự sụt giảm đáng kể trong số lượng các cặp kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Năm 2011, ở Hàn Quốc chỉ có 29.762 cặp đôi thành hôn có yếu tố nước ngoài, giảm 13,1% so với năm 2010 và cũng là lần đầu tiên trong vòng 8 năm trở lại đây con số này thấp hơn ngưỡng 30.000.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần