Tỷ lệ thất nghiệp của khu vực Eurozone trong tháng 12/09 tăng lên 10%

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thống kê của Eurostat cho thấy, lạm phát của Eurozone trong tháng 12/09 đã tăng 1%, mức cao mới sau khi giảm xuống mức thấp nhất -0,7% cách đây 6 tháng.

KTĐT - Thống kê của Eurostat cho thấy, lạm phát của Eurozone trong tháng 12/09 đã tăng 1%, mức cao mới sau khi giảm xuống mức thấp nhất -0,7% cách đây 6 tháng.

Theo các số liệu chính thức công bố cuối tuần qua của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), tỷ lệ thất nghiệp của khu vực Eurozone trong tháng 12/09 đã tăng lên 10%, với Tây Ban Nha - nền kinh tế hiện vẫn "mắc cạn" trong suy thoái - có tỷ lệ cao nhất.

Trong khi đó, Eurozone cũng đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát gia tăng và đồng euro ngày một suy yếu.

Thống kê của Eurostat cho thấy, lạm phát của Eurozone trong tháng 12/09 đã tăng 1%, mức cao mới sau khi giảm xuống mức thấp nhất -0,7% cách đây 6 tháng. Tình trạng giá cả leo thang đã xảy ra cùng lúc với đồng euro mất giá so với đồng USD, từ 1,5 USD ăn một euro hồi tháng 11/09, xuống còn 1,4 USD đổi một euro.

Eurostat ước tính có thêm 87.000 lao động bị mất việc làm tại khu vực Eurozone trong các tuần trước lễ Giáng sinh. Con số này mặc dù giảm so với 102.000 lao động bị mất việc làm được nghi nhận trong tháng 11/09, nhưng đã đẩy tổng số người không có việc làm trong Eurozone lên 15,763 triệu người.

Tỷ lệ thấy nghiệp tháng 12/09 của khu vực Eurozone là mức cao nhất kể từ khi đồng euro được đưa vào lưu hành năm 1999, và cao hơn 9,9% của tháng 11/09.

Số liệu của Eurostat cũng cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp của Liên minh châu Âu (EU), gồm 27 nền kinh tế thành viên, đã ở mức 9,6% trong tháng 12/09, so với 9,5% tháng trước đó, tức có thêm 163.000 việc làm đã "bốc hơi" khỏi thị trường lao động.

Như vậy, tính đến cuối tháng 12/09, khu vực thương mại mở lớn nhất thế giới này đã có hơn 23 triệu người ở độ tuổi lao động không có việc làm. Điều này có nghĩa là hơn 4,6 triệu người đã gia nhập "đội ngũ thất nghiệp" trên toàn EU trong năm 2009, trong đó khoảng gần 2,8 triệu người thuộc khu vực Eurozone.

Trong tháng 12/09, tỷ thất nghiệp của Tây Ban Nha đã vọt lên 19,5%, dù chỉ tăng nhẹ so với tháng 11/09. Các số liệu riêng rẽ của Tây Ban Nha cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp tại nền kinh tế lớn thứ năm châu Âu này tăng 18,8% trong quý IV/09.

Trong quý cuối năm 2009, Tây Ban Nha có tổng cộng 4,326 triệu người không có việc làm, so với hơn 1 triệu người một năm trước đó. Giới chuyên gia lo ngại Tây Ban Nha đang đối mặt với nguy cơ "suy thoái kép", giữa lúc nước này cũng đang vật lộn với vấn đề thâm hụt ngân sách nghiêm trọng giống như Hy Lạp.

Nhà phân tích Howard Archer của hãng IHS Global Insight nhận định mặc dù đà gia tăng thất nghiệp trong Eurozone đã chậm lại trong những tháng gần đây, song tình trạng thất nghiệp của khu vực này vẫn có xu hướng xấu đi trong năm 2010./.