Tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ trong khu vực Eurozone

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tỷ lệ thất nghiệp tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong năm nay dự kiến là 12% và sẽ giảm xuống còn 11,7% trong năm 2015.

Dự báo kinh tế của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 25/2 cho biết tỷ lệ thất nghiệp tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong năm nay dự kiến là 12% và sẽ giảm xuống còn 11,7% trong năm 2015.

Mức giảm này phản ánh sự bấp bênh của hồi phục kinh tế và tình trạng thất nghiệp cao hơn trong những năm trước khủng hoảng.
Người tìm việc tại Arras, miền Nam nước Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người tìm việc tại Arras, miền Nam nước Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đối với một số quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế như Bồ Đào Nha, tỷ lệ thất nghiệp vẫn trên mức 16% cho đến năm 2015.

Cộng hòa Cyprus cũng có tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 16% năm 2013 lên 19,2% năm nay trước khi giảm xuống 18,4% trong năm 2015, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp vẫn dừng ở mức 11% trong năm nay, cũng như năm tới.

Về tăng trưởng kinh tế, sự chênh lệch trong 18 quốc gia Eurozone rất rõ ràng. Trong khi Đức dự kiến đạt mức tăng trưởng 1,8% trong năm nay và 2% năm 2015 thì Pháp, nền kinh tế số hai của Eurozone, tụt lại phía sau với mức tăng GDP dự kiến 1% năm nay và 1,7% năm 2015.

Trong khi đó, Italy cũng có sự phục hồi khiêm tốn trong năm nay với mức tăng dự kiến 0,6% sau khi suy thoái trong năm 2013 (-1,9%).

Hai quốc gia khác trong Eurozone là Cyprus và Slovenia vẫn chưa thoát khỏi suy thoái trong năm nay với mức giảm lần lượt là 4,8% và 0,1%.

Một tín hiệu vui đối với Hy Lạp - quốc gia suy thoái trong sáu năm liên tục, khi nước này có tỷ lệ tăng trưởng dự kiến đạt 0,6% năm nay và sẽ tăng lên 2,9% năm 2015. Tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp ở Hy Lạp vẫn ở mức kỷ lục 26% năm nay và xuống còn 24% năm 2015.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần