U19 Việt Nam chia điểm với Thái Lan

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều nay U19 Việt Nam thi đấu không hề thua kém U19 Thái Lan. Thế nhưng, khả năng dứt điểm kém đã khiến cho thầy trò HLV Quang Hà phải rời sân với tỷ số 1-1, trong tình thế bị đối thủ vượt lên trước.

KTĐT - Chiều nay U19 Việt Nam thi đấu không hề thua kém U19 Thái Lan. Thế nhưng, khả năng dứt điểm kém đã khiến cho thầy trò HLV Quang Hà phải rời sân với tỷ số 1-1, trong tình thế bị đối thủ vượt lên trước.

Bước vào giải U19 Đông Nam Á 2010, HLV Triệu Quang Hà đã không có được sự phục vụ của những cầu thủ tốt nhất như: Thủ môn Anh Đức, đội trưởng Văn Quyết (Viettel), Anh Quang (M.Nam Định), Hải Huy (Quảng Ninh)… Trong khi đó, những tân binh vừa được gọi chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các giải Quốc tế.

Dù thế, U19 Việt Nam đã trải qua 45 phút thi đấu đầu tiên khá đĩnh đạc trước U19 Thái Lan, đội bóng từng giành chức vô địch tải giải U19 Đông Nam Á năm ngoái.

Ngay ở phút 8, xà ngang của U19 Thái Lan đã rung lên sau cú đá tầm xa của Hữu Khôi. Sau tình huống này, U19 Việt Nam thi đấu lấn lướt hơn nhờ làm chủ được khu trung tuyến. Tuy nhiên, những pha dàn xếp tấn công cuối cùng đều không mang lại sự hiệu quả. U19 Thái Lan cũng cho thấy họ chưa có được cảm giác chơi bóng tốt nhất của mình, khi cả 3 tuyến đều không có sự kết dính nhuần nhuyễn cần có.

Những phút cuối của hiệp một, U19 Việt Nam hoàn toàn làm chủ trận đấu, họ đã có những cơ hội thuật lợi để vượt lên. Chẳng hạn như tình huống  ở phút 43, Đình Bảo đi bóng loại bỏ 2 cái bóng áo vàng, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo xứ Nghệ lại không đủ độ hiểm để đánh bại thủ môn Suchin Yen Arom. Thêm nữa, phút 45 Lê Quốc Phương có cú lốp bóng kĩ thuật buộc Suchin một phen phải vất vả đấm bóng.

Bước sang hiệp 2, đội U19 Việt Nam vẫn là những người chơi chủ động, nhưng không có nhiều cơ hội có thể chuyển hóa bàn thắng. Phía bên kia, dù chơi không mấy hiệu quả U19 Thái Lan vẫn may mắn có được bàn thắng mở tỷ số. Bắt đầu từ quả đá phá phạt góc bên cánh trái phút 55, do sân trơn bóng ướt, Phạm Văn Nam vô tình đốt lưới nhà giúp U19 Thái Lan vượt lên dẫn 1-0.

U19 Việt Nam chia điểm với Thái Lan - Ảnh 1
Nếu tận dụng tốt cơ hội, có thể U19 Việt Nam đã giành chiến thắng - Ảnh: Sơn Dũng
 
Bị thủng lưới, U19 Việt Nam đã  dồn chơi chơi tấn công, mặc dù liên tiếp dồn éo đối thủ nhưng khả năng dứt điểm quá kém khiến cho những cơ hội cứ lần  lượt trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ chủ nhà.

Mãi cho đến phút 80, trong một pha bóng lộn xộn, cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Văn Thạnh mới có cú đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U19 Việt Nam.

Những phút cuối, đội chủ nhà đã vùng lên nhưng đã không thể tìm được bàn thắng và đành phải bằng lòng với trận hòa trong trận ra quân.

Cũng trong chiều nay, ở trận đấu đầu tiên U19 Australia đã vượt qua khách mời đến từ Đông Á  U19 Hàn Quốc với tỷ số 1-0.