U19 Việt Nam không mạo hiểm vì thành tích

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày mai (9/10), U19 Việt Nam sẽ chính thức bước vào giải U19 châu Á bằng cuộc đối đầu với U19 Hàn Quốc. Trước trận đấu với đối thủ quá mạnh, U19 Việt Nam lại đón nhận hung tin khi trung vệ quan trọng nơi hàng thủ Đông Triều bất ngờ dính chấn thương và không thể xuất trận.

Thực ra thì chấn thương của Đông Triều không quá nặng nếu có sự can thiệp của y tế, cầu thủ này hoàn toàn có thể thi đấu. Sự góp mặt của trung vệ số 1 này có thể giúp cải thiện khả năng phòng thủ và quan trọng hơn, các đồng đội của anh sẽ an tâm hơn trong thi đấu. 
 Cầu thủ Đông Triều đội tuyển U19 Việt Nam trong một buổi tập.
Cầu thủ Đông Triều đội tuyển U19 Việt Nam trong một buổi tập.
 
Phân tích là vậy, nhưng HLV trưởng Guillaume lại quyết định sẽ không mạo hiểm với trường hợp của Đông Triều. Nhà cầm quân này khẳng định rằng, ông sẽ không vì thành tích trong một trận đấu mà đánh đổi tương lai một cầu thủ trẻ. Sở dĩ như vậy vì ông Guillaume lo ngại, tung một cầu thủ không có thể trạng tốt nhất vào đấu với những đối thủ vốn có thừa thể hình, thể lực và luôn theo đuổi lối đá giàu sức mạnh là điều vô cùng nguy hại. Thêm nữa, BHL đội U19 Việt Nam đang quan niệm rằng, họ sẽ không đốt cháy giai đoạn để có thành tích. Giờ mới chỉ là giai đoạn đầu của hành trình tìm kiếm vinh quang của đội bóng trẻ nên họ sẽ không mạo hiểm với bất cứ cầu thủ nào.

Bên cạnh đó, HLV Guillaume hiện đang theo đuổi triết lý bóng đá vị tập thể. Nghĩa là U19 Việt Nam sẽ không phụ thuộc vào bất cứ cầu thủ nào và sự vắng mặt của Đông Triều sẽ mang đến cơ hội cho những cầu thủ khác thể hiện mình. Trong trường hợp này, các cầu thủ trẻ như Trần Anh Thi, Lục Xuân Hưng sẽ có cơ hội chứng tỏ giá trị của mình. Chuẩn bị và tạo điều kiện cho phương án 2 xuất trận cũng là cách để U19 Việt Nam chuẩn bị cho tương lai.Thử thách đầu tiên của U19 Việt Nam tại VCK châu Á là đội bóng trẻ đến từ Hàn Quốc. Đây là một trong những đội bóng mạnh nhất châu lục với đa phần những cầu thủ trưởng thành từ giải Sinh viên Hàn Quốc. Đáng nói, trong những lần sang Việt Nam dự Cúp TP Hồ Chí Minh, đội Sinh viên Hàn Quốc thường xuyên thắng đội tuyển Việt Nam.

Ở giải đấu này, bên cạnh những cầu thủ tài năng đang thi đấu trong nước, U19 Hàn Quốc còn có sự góp mặt của những ngôi sao trẻ đang thi đấu ở nước ngoài. Đó là Kim Young Gyu của CLB Almeria B (Tây Ban Nha), Kim Shin (Olympic Lyon B, Pháp) và cả cầu thủ đang thuộc biên chế của CLB lừng danh Barcelona là Paik Seung Ho. Với dàn cầu thủ chất lượng cùng với lối đá giàu sức mạnh, U19 Hàn Quốc sẽ mang đến nhiều khó khăn trong cuộc đối đầu vào ngày mai với U19 Việt Nam.

Cũng chính vì xác định sẽ phải đối mặt với màn tra tấn về thể lực cùng các pha không chiến đầy uy lực nên trong 2 ngày qua, U19 Việt Nam đã dành nhiều thời gian để ôn bài tủ. Các cầu thủ được yêu cầu tập rất kỹ các tình huống chống bóng bổng với kịch bản là U19 Hàn Quốc thường xuyên tạt bóng từ hai biên và chấm phạt góc. Với các tình huống này, HLV Guillaume yêu cầu các cầu thủ phòng ngự khu vực tốt và đeo bám người thật chắc nhằm hạn chế tối đá việc cầu thủ đối phương dứt điểm.

Vá lỗ hổng về phòng ngự, đặc biệt là các tình huống chống bóng bổng, U19 Việt Nam đang làm tất cả những gì có thể để khởi đầu như mơ tại sân chơi châu lục. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến các phương án chuyên môn, điều cần thiết nhất là thầy trò ông Guillaume phải tự tin trong cuộc đối đầu với cường địch.