U19 Việt Nam tự tin ngày lên đường

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hơn 1 tháng tập luyện tại Hà Nội, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chính thức gút lại danh sách đội tuyển U.19, từ 30 cầu thủ ban đầu xuống còn 25 để lên đường sang Lào tham dự giải U.19 ĐNÁ 2015.

5 cầu thủ bị loại vào giờ chót là thủ môn Tuấn Vũ, Văn Toản, Hữu Lâm, Văn Tỷ và Lưu Công Sơn. Bên cạnh đó, BHL đã bổ sung thêm Quang Hải (Hà Nội). Tiền vệ này sẽ hội quân tại Lào sau khi cùng CLB đá trận quyết định suất thăng hạng V-League giữa TPHCM - Hà Nội vào ngày 22/8 tới. 

Vào phút chót, tiền vệ Thanh Sơn đã bình phục chấn thương vùng đầu và có thể tham dự giải U19 ĐNÁ 2015 nên BHL đã giữ cầu thủ của HA.GL ở lại đội.

Trong kế hoạch của ông Tuấn, tiền vệ trung tâm Thanh Hậu sẽ được đưa ra đá biên trái, còn tiền đạo Trọng Hóa sẽ đá lùi sau lưng mũi nhọn Đức Chinh. Điểm đáng chú ý là tuyến giữa sẽ do Trọng Huy, Tiến Dụng đảm trách và với khả năng đánh chặn, phát động tấn công tốt. Hai cầu thủ này được xem là “buồng phổi” của đội.

Thầy trò đội U.19 Việt Nam sẽ lên đường sang Vientiane (Lào). Giải sẽ khởi tranh vào ngày 22/8, nhưng đến ngày 25/8 Việt Nam mới đá trận đầu tiên. Ở giải đấu này, U.19 Việt Nam cùng bảng B với Myanmar, Singapore, Đông Timor và Malaysia. Trận ra quân của U.19 Việt Nam vào ngày 25/8 và đối thủ là Đông Timor.
DANH SÁCH 25 CẦU THỦ
Thủ môn (3): Đỗ Sĩ Huy (CAND), Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Nguyễn Bá Minh Hiếu (Hà Nội T&T). 
Hậu vệ (5): Trương Dũ Đạt (Bình Dương), Đoàn Hải Quân (Long An), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Trần Văn Hòa, Mạc Đức Việt Anh (PVF).
Tiền vệ (13): Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội), Nguyễn Trọng Huy, Trần Duy Khánh (Bình Dương), Nguyễn Trọng Đại, Trương Tiến Anh, Hoàng Thế Tài (Viettel), Bùi Tiến Dụng, Phạm Trọng Hóa, Lâm Thuận (PVF), Phạm Tuấn Hải (CAND), Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam, Phan Thanh Hậu (HA.GL).
Tiền đạo (4): Dương Văn Hào (Viettel), Hồ Minh Dĩ, Hà Đức Chính (PVF), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).