U22 Indonesia đánh bại U22 Thái Lan ở trận đấu kịch tính 7 thẻ đỏ

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - U22 Thái Lan và U22 Indonesia đã tạo nên trận đấu quyết liệt cả trên sân cỏ cũng như phía ngoài sân ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 là cuộc đối đầu giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Trong các trận đấu giữa hai nền bóng đá luôn xảy ra các tình huống nóng dù ở dưới sân hay trên khán đài, vì thế cặp đấu luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Indonesia đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Phút thứ 3, Marselino cầm bóng trước khu vực 16m50 Thái Lan, rồi dứt điểm nhanh, nhưng bóng đi vọt xà. Dù phản ứng của U22 Thái Lan là có nhưng U22 Indonesia nắm phần chủ động. Phút thứ 21, từ quả ném biên như đá phạt bên phải vào, Sananta đánh đầu ngược để bóng đập chân hậu vệ U22 Thái Lan Songchai đi vào lưới và tỷ số của trận đấu được mở.

U22 Indonesia thi đấu ấn tượng trước U22 Thái Lan. Ảnh: Lâm Thoả.
U22 Indonesia thi đấu ấn tượng trước U22 Thái Lan. Ảnh: Lâm Thoả.

Nhận bàn thua bất ngờ, U22 Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự U22 Indonesia. Không những thế, U22 Thái Lan còn để thủng lưới ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Từ cú phất dài lên của Didho, Sanata tận dụng sự thiếu ăn ý giữa hai trung vệ U22 Thái Lan để chạm chân vừa đủ để trái bóng nẩy qua thủ môn Soponvit đang lên hơi cao, đi vào khung thành bỏ trống.

Bước vào hiệp 2, U22 Thái Lan tung tiền vệ công Purachet vào sân thay Chayapipat để cải thiện hàng công. Cơ hội đến với U22 Thái Lan đâu pha phối hợp ăn ý trước vòng cấm đối phương, trước khi bóng được đưa sang trái để Settasit sút xa, căng chìm. Nhưng thủ môn Ernando đổ người chính xác để đẩy bóng, cứu thua cho U22 Indonesia.

Những va chạm liên tiếp xảy ra, thủ môn Ernando bị đau sau va chạm và nằm sân ở phút thứ 58. Cầu thủ U22 Thái Lan Teerasak kéo áo thủ môn Indonesia như cho rằng đối thủ câu giờ, hành động này khiến phía U22 Indonesia nổi nóng dẫn đến cãi vã hai bên buộc trọng tài phải can thiệp và đưa ra thẻ phạt. Tuy nhiên, đến phút thứ 65 U22 Thái Lan có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Từ quả phạt góc bên trái vào, Anan chọn vị trí chuẩn xác trong pha băng vào đánh đầu dũng mãnh, tung lưới U22 Indonesia.

Hỗn chiến xảy ra ở trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Ảnh: Lâm Thoả.
Hỗn chiến xảy ra ở trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Ảnh: Lâm Thoả.

Trận đấu trở nên căng thẳng đến những phút thi đấu gần cuối hiệp, U22 Thái Lan phối hợp ăn ý để từ biên phải, để Channarong giật gót đưa bóng vào vòng cấm cho Purachet. Nhưng ở thế đối mặt, tiền vệ số 14 của U22 Thái Lan không thể thắng được thủ môn Ernando. Ở phút thứ 90 +9, U22 Thái Lan bất ngờ có bàn thắng để đưa trận đấu vào hiệp phụ. 

Bước vào hiệp phụ đầu tiên, U22 Indonesia có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-2 từ sai lầm của trung vệ Somchai Thongcham, Irfan Jauhari băng vào vòng cấm, dứt điểm kỹ thuật hạ thủ môn Soponwit. Pha làm bàn này lập tức gây ra cảnh hỗn loạn khi cầu thủ hai bên lao vào nhau gây hấn. Trọng tài phải nhờ các giám sát vào cuộc xác định những người gây hấn và rút năm thẻ đỏ phạt cầu thủ hai bên. Trong đó có một dành cho thủ môn U22 Thái Lan Soponvit.

U22 Indonesia đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 5-2 sau 120 phút thi đấu. Ảnh: Lâm Thoả.
U22 Indonesia đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 5-2 sau 120 phút thi đấu. Ảnh: Lâm Thoả.

Đến phút thứ 101, Jonathan phạm lỗi, dẫn đến thẻ vàng thứ hai, thành thẻ đỏ gián tiếp khiến U22 Thái Lan chỉ còn 9 người trên sân. Thi đấu thiếu người và xuống sức, U22 Thái Lan nhận bàn thua ở phút thứ 107, người ghi bàn là Fajar. 

Chưa dừng lại ở đó, U22 Thái Lan còn phải nhận thêm 1 thẻ đỏ ở những phút cuối cùng và U22 Indonesia đã có thêm 1 bàn thắng để nâng tỷ số lên thành 5-2 để mang về chiến thắng cho đội nhà, qua đó giành tấm HCV SEA Games 32.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần