U22 Việt Nam đã xuất hiện bộ khung chính

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-HLV Park Hang-Seo đang gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn nhân sự cho U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31, và xa hơn là VCK U23 châu Á 2020. Trước đây lứa cầu thủ sinh năm 1995, 1996 với những cái tên Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh đều thủ đá chính tại CLB, trong khi phần lớn các cầu thủ được triệu tập lần này lại là nhưng cái tên xa lạ.

HLV Park Hang-seo đã triệu tập 47 cầu thủ, một con số kỷ lục đủ để chia thành 2 đội tập huấn trong mùa Covid-19 thiếu quân xanh. Sau 10 ngày rèn giũa với 5 trận đá tập nội bộ và 1 trận giao hữu cùng Viettel (hòa 2-2) ông thầy Hàn Quốc và các cộng sự đã quyết tâm “đãi cát tìm vàng”. Không khó để thấy HLV Park Hang Seo ưu tiên sử dụng sơ đồ quen thuộc 3-4-3 thỉnh thoảng ông mới sử dụng sơ đồ 3-5-2.

Văn Toản, Việt Anh nổi trội

 Có thể thấy trong khung thành thủ môn Nguyễn Văn Toản từng trấn giữ khung thành U.22 Việt Nam tại SEA Games 30 và VCK U.23 châu Á 2020 vượt trội so với Văn Chuẩn, Đình Long, Xuân Hoàng. Thủ thành của Hải Phòng được tin tưởng đến mức không cần xỏ găng ở các buổi đá tập nội bộ, chỉ xuất hiện trong trận giao hữu với Viettel.

 U22 Việt Nam hòa Viettel 2-2. Ảnh VFF

Những cầu thủ đã chơi ở V.League như Việt Anh, Quang Nho, Văn Tới, Văn Xuân, Bá Sang cho thấy sự nhỉnh hơn so với đồng đội. Không có Lâm Tấn, các cầu thủ Việt Anh, Văn Tới, Văn Xuân (Hà Nội); Bá Sang (SLNA); Quang Nho (HAGL) sẽ tranh nhau 3 vị trí trung vệ. Trung vệ Việt Anh của đội bóng thủ đô với 9 trận V.League và 733 phút ra sân đang có 1 lợi thế lớn trong mắt thầy Park.

Tuyến giữa của U.22 là nơi ông Park có nhiều sự lựa chọn nhất. Những nhân tố nổi trội ở đợt tập trung vừa qua là các tiền vệ trung tâm Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh, 2 bàn), Hồng Sơn (Quảng Nam), Đặng Văn Lắm (SLNA), Thanh Trường (Nam Định), Hai Long (TQN).

Trong đó, Hai Long chính là phát hiện lớn nhất của đội bóng đất Mỏ, cầu thủ sinh năm 2000 đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ mà người đàn anh Hải Huy đã để lại. Trong sơ đồ 3-5-2, Hai Long đóng vai trò cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng công đá hộ công sau 2 tiền đạo. Hai Long liên tục có những pha thoát pressing rất ấn tượng. Không chỉ trực tiếp ghi bàn mà các tiền vệ này còn cho thấy khả năng cầm trịch, dẫn dắt thế trận.

Ngoài ra phải kể đến Hữu Thắng (Bình Định) là thành viên U.16 Việt Nam vào đến tứ kết U.16 châu Á 2016, từng dự VCK U.23 châu Á 2020; Trọng Long (Phố Hiến), cựu đội trưởng tuyển U.16, một thủ lĩnh đích thực hay Tiến Anh (Viettel). Cuộc cạnh tranh cho các vị trí tiền vệ trung tâm sẽ rất gay gắt.

Ưu tiên kinh nghiệm, đa năng

Tại trận đấu tập với CLB Viettel, HLV Park Hang-seo đã lựa chọn đội hình xuất phát gồm thủ môn Văn Toản, hậu vệ Văn Tới, Bá Sang, Anh Việt, tiền vệ Văn Xuân, Văn Hải, Thanh Trường, Ngọc Tiến, tiền đạo Thanh Minh, Văn Nam, Hữu Thắng. Trong khi đó, CLB Viettel cũng sử dụng nhiều cầu thủ chủ chốt, gồm cả 2 ngoại binh là trung vệ Luis và tiền đạo Caique.

 U22 Việt Nam luyện tập tại Hà Nội. Ảnh VFF

 Trong sơ đồ 3-4-3, tiền vệ cánh Mai Xuân Quyết đang thể hiện khả năng và kinh nghiệm của mình. Ngôi sao đang lên của DNH Nam Định đã có 2 bàn thắng ở Cúp Quốc Gia và 10 lần ra sân tại V-League. Với những quả tạt bóng rất chính xác cho bộ đôi Đỗ Merlo và Rafaelson trên đà di chuyển là một điểm mạnh của cầu thủ thành Nam này.

Nỗi lo ghi bàn đã được giảm đi khi cầu thủ đa năng Lê Minh Bình (Bà Rịa - Vũng Tàu, gốc HAGL) đã cói 2 bàn thắng trước khi gặp chấn thương; Ngọc Ánh (SLNA) và Thanh Minh (Huế) - cùng có 1 pha lập công. Ở vị trí tiền đạo cắm Lê Văn Nam của đội hạng Nhất Đắk Lắk bất ngờ lóe sáng trong ngày cuối với cú đúp vào lưới Viettel. “Nhân tố bí ấn” Ngô Hoàng Anh của đội hạng nhất Long An là cầu thủ có kỹ thuật khá hoàn chỉnh. Anh có thể sút xa tốt cả 2 chân, có kỹ năng tạt bóng, qua người rất tốt, vì vậy tân binh này được ra sân ở tất cả các trận đá tập và thử nghiệm đá tới 3 vị trí: tiền vệ phải, tiền đạo, tiền đạo cánh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần