U22 Việt Nam không bảo vệ thành công HCV SEA Games 32: Cần sự trưởng thành

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - U22 Việt Nam không thể hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ tấm HCV SEA Games sau 2 lần vô địch liên tiếp. Thất bại này là bài học cho chính các cầu thủ trẻ cũng như HLV Philippe Troussier. 

Sai lầm, non nớt và thiếu sự quyết liệt

Tại SEA Games 32, U22 Việt Nam được giao nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV  dưới thời HLV Park Hang-seo đã  hai kỳ liên tiếp giành được. SEA Games là giải đấu có tính cạnh tranh cao dù chỉ là giải đấu cùng các đội trong khu vực Đông Nam Á, đối với HLV Philippe Troussier chắc chắn không tránh khỏi áp lực trước nhiệm vụ được giao.

Trải qua 4 trận đấu tại vòng bảng, U22 Việt Nam đã thắng 3, hòa 1, ghi được 8 bàn và để thủng lưới 3 bàn, xếp sau U22 Thái Lan do kém về hiệu số và gặp U22 Indonesia ở vòng bán kết. Hành trình giành HCV tại SEA Games 32 của U22 Việt Nam cũng khép lại sau trận thua cay đắng trước U22 Indonesia. Nhìn lại các trận đấu ở vòng bảng, các cầu thủ U22 Việt Nam thi đấu tiến bộ qua từng trận đấu nhưng không phải toàn đội. Nếu như Thái Sơn, Ngọc Thắng, Văng Tùng, Đức Phú... đáp lại sự kỳ vọng và phát huy tốt khả năng, tiến bộ hơn thì nhiều cầu thủ chưa thể hiện được mình như Lê Văn Đô, Phan Tuấn Tài, Hồ Văn Cường, Lương Duy Cương... Dù nhiều cầu thủ này được thi đấu liên tục tại V-League cũng như giành HCV tại SEA Games 32.

U22 Việt Nam mắc nhiều sai lầm trong từng trận đấu tại SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng.
U22 Việt Nam mắc nhiều sai lầm trong từng trận đấu tại SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng.

Trong số 20 cầu thủ của HLV Philippe Troussier các vị trí trong đội hình có sự đồng đều. Người nhận được sự tin tưởng và giao trọng trách với tâm băng đội trưởng Quan Văn Chuẩn cũng mắc sau lầm và thiếu kinh nghiệm, điển hình là bàn thua trước U22 Malaysia. Trong khi đó, hàng phòng ngự thể hiện sự lúng túng, thiếu tập trung và non nớt kinh nghiệm. Từ pha đá phản lưới nhà của Tiến Long cho đến đến cú ngã vô duyên của Lương Duy Cương, thậm chí những tình huống không theo sát đối thủ trong hai pha ném biên của U22 Indonesia dẫn đến hai bàn thua ở trận bán kết. 

Ớ tuyến giữa, ngoài Thái Sơn và Đức Phú luôn được lựa chọn thì Công Đến, Xuân Tiến không thể hiện đạo quá nhiều vai trò khi vào sân. Trong khi sự đột biến và những đường kiến tạo "dọn cỗ" cho đồng đội chưa được phát huy thì khả năng thu hồi bóng của các cầu thủ U22 Việt Nam là dấu hỏi chấm. Các cầu thủ dễ dàng để mất bóng dẫn đến những bàn thua bất ngờ. Bên cạnh đó, sự kỳ vọng vào những cầu thủ trẻ như Văn Khang, Văn Trường cũng không được đền đáp.

Thực tế, HLV Philippe Troussier cũng  phải thừa nhận ở SEA Games 32, U22 Việt Nam nhận các bàn thua không đáng có từ những sau lầm của các cầu thủ. Việc nhìn nhận ra điểm yếu là một chuyện nhưng để khắc phục lại không hề dễ dàng.

Cần thêm kinh nghiệm thực chiến

Thắng thua trong bóng đá là quy luật của cuộc chơ. U22 Việt Nam đã ứng với quy luật nghiệt ngã mà không bất cứ ai chơi thể thao mong muốn. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận lại lứa cầu thủ này của U22 Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm thi đấu. Ngoài Tuấn Tài, Văn Đô, Duy Cương được thi đấu thường xuyên thì Văn Tùng, Văn Khang, Văn Trường... cũng ngồi mòn băng ghế dự bị và có được vào sân cũng không nhiều.

HLV Philippe Troussier còn nhiều việc phải làm với bóng đá Việt Nam sau thất bại tại SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng.
HLV Philippe Troussier còn nhiều việc phải làm với bóng đá Việt Nam sau thất bại tại SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng.

Hơn 30 phút thi đấu hơn người và 8 phút bù giờ, U22 Việt Nam chỉ có thể có bàn thắng gỡ hòa nhờ pha đối lưới từ hậu vệ đối thủ. Không thể quyết định số phận của mình, U22 Việt Nam còn để đối phương "kết liễu" bằng bàn thua phút bù giờ. Nhìn lại 30 phút thi đấu hơn người, U22 Việt Nam đã có sự thay đổi nhưng việc lựa chọn tấn công ra hai cánh bằng những đường tạt bổng là không phù hợp. Thực tế hai cánh tạt bóng của U22 Việt Nam đều không có chất lượng cao và việc hoá giải đối với U22 Indonesia là điều dễ dàng và các cầu thủ đã phung phí quá nhiều cơ hội cũng như thời gian.

Trong khi đó, nếu có kinh nghiệm thực chiến và tỉnh táo hơn, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể kéo trận đấu vào hiệp phụ. Việc thi đấu hơn người sẽ giúp U22 Việt Nam tìm ra phương án tấn công hợp lý trước màn thể lực bị hao mòn qua thời gian của U22 Indonesia.

"Tất cả những sai lầm cá nhân của các cầu thủ, tôi nghĩ các cầu thủ sẽ cần thêm thời gian để cải thiện kỹ năng. Rất nhiều cầu thủ thiếu kinh nghiệm thực chiến và chúng ta phải chấp nhận những sai số" - HLV Philippe Troussier chia sẻ và đó là lời thừa nhận của đội thua cuộc. Trong tay HLV Philippe Troussier không có những cầu thủ chất lượng và thi đấu nhiều ở các giải đấu như dưới thời HLV Park Hang-seo. Hơn thế, U22 Việt Nam lần này không có 3 cầu thủ bổ sung hơn tuổi như SEA Games 31. Điều này buộc HLV người Pháp cần xây dựng đội bóng mới với triết lý mới của riêng mình. Thời gian sẽ giúp HLV Philippe Troussier gây dựng đội bóng nhưng tình yêu bóng đá chiến thắng của người hâm mộ Việt Nam là không có chờ đợi. 

Truyền thông cũng như người hâm mộ đã quá quen với những buổi họp báo kéo dài hàng tiếng đồng hồ ở từ khi làm việc tại Việt Nam của chiến lược gia người Pháp. Có quá nhiều sự mơ hồ, sự quan ngại về việc "nói nhiều hơn làm" của người hâm mộ giành cho HLV Philippe Troussier. Cú ngã tại SEA Games 32 sẽ giúp các cầu thủ U22 Việt Nam có thêm kinh nghiệm và HLV Philippe Troussier cũng hiểu ra được cách yêu bóng đá của người Việt Nam. U22 Việt Nam còn trận đấu tranh HCĐ, chiến thắng là điều bắt buộc để các cầu thủ đem lại chút niềm vui ở kỳ Đại hội không hoàn thành mục tiêu.