U22 Việt Nam thua U22 Indonesia, không bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games

Hoàng Quân - Ảnh: Hải Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù có lợi thế hơn người trong khoảng thời gian 30 phút thi đấu, U22 Việt Nam để thua U22 Indonesia và lỡ hẹn với trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32.

Kết thúc vòng bảng với trí nhì bảng, U22 Việt Nam phải đối đầu với U22 Indonesia ở vòng bán kết. Đây là thử thách đầy khó khăn đối với thầy trò HLV Philippe Troussier trong hành trình bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 32 khi đối thủ có lợi thế nghỉ nhiều hơn một ngày.

Trong khi đó, U22 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Quốc Việt khi gặp chấn thương, mọi hy vọng trên hàng công được đặt lên niềm hi vọng số 1 Nguyễn Văn Tùng. Nếu như đánh bai U22 Indonesia ở trận bán kết, U22 Việt Nam sẽ có lần thứ 3 liên tiếp vào chơi trận chung kết bóng đá nam SEA Games.

U22 Việt Nam và U22 Indonesia thi đấu tấn công ngay những phút đầu của hiệp 1.
U22 Việt Nam và U22 Indonesia thi đấu tấn công ngay những phút đầu của hiệp 1.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Indonesia đã đẩy cao tấn công và tạo sức ép về phía phần sân của U22 Việt Nam nhưng U22 Việt Nam lại tại ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Phút thứ 6, Lê Văn Đô có tình huống treo bóng hết sức khó chịu vào vòng cấm U22 Indonesia từ chấm đá phạt trực tiếp bên cánh trái nhưng không có cầu thủ U22 Việt Nam nào kịp băng cắt dứt điểm cận thành. 

Bất ngờ xảy ra khi thế trận đang ở thế cân bằng, từ pha ném biên rất mạnh của Pratama từ cánh phải, hàng phòng ngự U22 Việt Nam thi đấu mất tập trung để Trisnanda băng lên dũng mãnh đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Quan Văn Chuẩn, mở tỷ số cho U22 Indonesia. Có được bàn thắng sớm, U22 Indonesia tự tin và tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Quan Văn Chuẩn. Phút thứ 14, Marselino treo bóng khó chịu từ chấm đá phạt góc bên cánh trái nhưng thủ môn Quan Văn Chuẩn đã bay người đấm bóng cứu thua cho U22 Việt Nam.

Nhận bàn thua sớm, U22 Việt Nam buộc phải triển khai tấm công tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Đây không phải là lần đầu tiên U22 Việt Nam bị dẫn trước tại SEA Games 32, các học trò của HLV Philippe Troussier đã để thua sớm trước U22 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Phút thứ 16, U22 Việt Nam có cơ hội nguy hiểm khi Văn Tùng xoay sở khéo léo và bắt volley chân phải từ góc hẹp đưa bóng vọt xà ngang khung thành thủ môn Sutaryadi của U22 Indonesia. Sau nhiều tình huống triển khai tấn công, U22 Việt Nam đã có được bàn thắng gỡ hoà trước U22 Indonesia. Phút thứ 36, từ tình huống phối hợp đá phạt góc sau đó, Đức Phú có pha treo bóng từ cánh trái để Văn Tùng đánh đầu ngược đẹp mắt đánh bại thủ môn Sutaryadi.

Văn Tùng ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho U22 Việt Nam trước U22 Indonesia.
Văn Tùng ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho U22 Việt Nam trước U22 Indonesia.

Bàn thắng gỡ hoà tạo ra sự tự tin cho U22 Việt Nam ở những phút thi đấu còn lại của hiệp 1. Phút bù giờ đầu tiên, Thái Sơn tung ra cú dứt điểm kỹ thuật chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Sutaryadi bên phía U22 Indonesia. 

Bước vào hiệp 2, U22 Việt Nam có sự thay đổi người khi Huỳnh Công Đến vào thay cho Hồ Văn Cường, những sự thay đổi quen thuộc so với các trận đấu trước đó để hướng đến những bất ngờ cho U22 Indonesia. Trong khoảng 10 phút đầu của hiệp 2, U22 Việt Nam và U22 Indonesia đẩy cao đội hình tạo ra thế trận hấp dẫn.

U22 Indonesia phải thi đấu với 10 người từ phút thứ 60 trước U22 Việt Nam.
U22 Indonesia phải thi đấu với 10 người từ phút thứ 60 trước U22 Việt Nam.

Phút thứ 53, từ một tình huống ném biên mạnh của Pratama vào vòng cấm khiến thủ môn Quan Văn Chuẩn phải đấm bóng ra và Marselino đá bồi chân phải ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-1 cho U22 Indonesia. Tuy nhiên, U22 Indonesia tự làm khó mình khi cầu thủ có hai pha ném biên ấn tượng tạo ra hai bàn thắng Pratama Arhan phạm lỗi với Đức Phú và nhận thẻ vàng thứ 2 khiến đội nhà phải chơi thiếu người từ phút thứ 60.

Việc được chơi hơn người là cơ hội cho U22 Việt Nam hướng đến kết quả tốt trước U22 Indonesia. HLV Philippe Troussier  đã có sự thay đổi người khi Văn Khang và Văn Trường vào sân thay thế cho Minh Trọng và Đức Phú. Sức ép liên tục được U22 Việt Nam triển khai hướng về phía khung thành của U22 Indonesia. Phút thứ 67, Thanh Nhàn có tình huống xâm nhập vòng cấm thực hiện đường chuyền nhưng Văn Tùng sút trượt đáng tiếc. 

Sau nhiều nỗ lực tấn công, U22 Việt Nam đã có bàn thắng gỡ hoà. Từ tính huống tạt bóng bên phía cánh phải của Ngọc Thắng đến vị trí của Văn Tùng nhưng cầu thủ số 9 sút hụt khiến cầu thủ U22 Indonesia đá phản lưới nhà sau pha áp sát của Xuân Tiến.

U22 Việt Nam có bàn thắng gỡ hoà ở phút thứ 79 trước U22 Indonesia.
U22 Việt Nam có bàn thắng gỡ hoà ở phút thứ 79 trước U22 Indonesia.

Bàn thắng gỡ hoà cùng lợi thế chơi hơn người giúp U22 Việt Nam thi đấu đầy tự tin và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối thủ. Tuy nhiên, ở những phút bù giờ U22 Việt Nam lại đánh mất lợi thế khi để đối thủ ghi bàn và chấp nhận thất bại 2-3. Trận thua này khiến U22 Việt Nam không thể bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 32 và tranh HCĐ với đội thua trong cặp đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Myanmar.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần