U23 Lào đánh rơi chiến thắng vào phút bù giờ

Lại Tấn - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Dẫn trước trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức trước đội tuyển U23 Singapore, nhưng U23 Lào lại đánh rơi chiến thắng vào những phút bù giờ

Trong gian thi đấu chính thức, U23 Lào với chiến thuật, lối đá sức mạnh và kỹ thuật đã tạo nên tạo sức ép mạnh mẽ trước U21 Singapore. Nhờ đó, U23 Lào đã dẫn trước U23 Singapore 2-0 với những bàn thắng trong đầu hiệp đấu thứ nhất và thứ 2.

Nhưng chỉ trong 7 phút, khi nền tảng thể lực không còn sung mãn, cùng với việc U23 Singapore tung những cầu thủ có thể hình, U23 Lào đã để đối thủ chọc thủng lưới 2 bàn, cân bằng tỉ số.

Trở lại những diễn biến chính của trận đấu, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả tại sân Thiên Trường, U23 Lào tự tin đẩy cao đội hình chơi pressing và tạo ra sức ép đáng kể về phía khung thành U23 Singapore.

Hiệp 1 bắt đầu, U23 Singapore có cơ hội từ ngay phút đầu tiên, nhưng cú căng ngang đầy khó chịu không vượt qua được đôi tay thủ môn Keooudone.

U23 Lào đánh rơi chiến thắng vào phút bù giờ - Ảnh 1

Phút thứ 14, siêu phẩm của Ekkamai. Cú đá vào góc gần quá mạnh và hiểm hóc, không cho thủ môn U23 Singapore cơ hội cản phá. 1-0 cho U23 Lào. U23 Lào bị đánh giá thấp hơn, nhưng gây bất ngờ bằng việc tấn công phủ đầu thành công đối thủ. Sau khi mở tỷ số, U23 Lào trở lại với lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Thầy trò HLV Michael Weiss giữ cự ly đội hình khá tốt và không để đối thủ có nhiều cơ hội uy hiếp hung thành.

U23 Lào đánh rơi chiến thắng vào phút bù giờ - Ảnh 2

Để bị dẫn trước với tỉ sổ 1-0, U23 Singapore gia tăng sức ép. U23 Lào chủ động chơi với đội hình thấp hơn để tránh bị xuyên phá vào 2 biên.

Phút thứ 31, cú sút của Bounphachanh không gây được nguy hiểm cho khung thành Singapore. U23 Lào đang có những cơ hội để phản công khi đối phương phải dâng cao. HLV Weiss luôn túc trực ở sát đường biên để chỉ đạo, động viên học trò. Sự tập trung cùng chút may mắn đã giúp U23 Lào bảo vệ lợi thế khi hiệp một khép lại.

Phút thứ 43, quả tạt bóng của cầu thủ Singapore tạo sóng gió trong vòng cấm địa U23 Lào. Tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa đến cho đội bóng Đảo quốc Sư tử.

Phút thứ 45, cú đá của Shah đưa bóng trúng xà ngang khung thành U23 Lào. Bàn thắng vẫn đang lẩn tránh U23 Singapore. Kết thúc hiệp 1, U23 Lào tạm dẫn với tỉ số 1-0.

U23 Lào đánh rơi chiến thắng vào phút bù giờ - Ảnh 3

Sang đầu hiệp 2, U23 Lào tiếp tục tăng tốc và khiến hàng phòng ngự Singapore chao đảo. Sau nỗ lực dứt điểm không thành công của Bounphachan và Ekkamai, Chony nhận bóng và dứt điểm chéo góc ở sát vòng cấm địa vô cùng hiểm hóc, đánh bại thủ môn Singapore nâng tỉ số lên 2-0 cho U23 Lào tại phút thứ 50.

Phút thứ 70, U23 Singapore sử dụng nhiều sự thay đổi người và đang cố tận dụng lợi thế về thể hình, thể lực để tìm kiếm bàn thắng. Hàng thủ Lào mắc lỗi. Kweh Glenn tận dụng pha xử lý thiếu quyết đoán của hậu vệ Lào để sút rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho U23 Singapore tại phút thứ 88.

U23 Lào đánh rơi chiến thắng vào phút bù giờ - Ảnh 4

Tại phút thứ 90+6, Nicky Singh dứt điểm cận thành san bằng tỉ số cho U23 Singapore. Bàn gỡ đến vào phút bù giờ cuối cùng.

CĐV tại sân Thiên Trường đều chờ tiếng còi mãn cuộc. Tuy nhiên, hàng thủ U23 Lào một lần nữa chơi thiếu tập trung. Xuất phát từ tình huống bóng bổng, cầu thủ Nicky Singh băng vào dứt điểm trong vùng cấm gỡ hòa 2-2 cho Singapore.

Đội hình ra sân U23 Singapore vs U23 Lào:

U23 Singapore: Rihwan, Irfan Najeeb, Jordan, Haris, Nur Adam, Ryhan, Jared, Joel, Saifullah, Glenn, Nicky.

U23 Lào: Seeamphone, Phetsilivay, Siphongphan, Changthalangsy, Somsanid, Phoutthasay, Phithack, Sinnakone, Phatthana, Thanouphong, Bouphaseuth.

 

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần