U23 Thái Lan chiến thắng tối thiểu để giành quyền vào chung kết SEA Games 31

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - U23 Thái Lan đã có chiến thắng tối thiểu để giành quyền vào chung kết SEA Games 31 sau 120 phút chiến đấu vất vả và cực kỳ quyết liệt với U23 Indonesia.

Trong lối chơi của U23  Indonesia, HLV Shin Tae  Yong vẫn trung thành với  chiến thuật phòng ngự phản công mỗi khi đối đầu với đối thủ mạnh. Egy và Witan vẫn là 2 mũi công nguy hiểm trong miếng đánh ấy của đội bóng xứ Vạn đạo khi mỗi người có 3 bàn thắng sau vòng bảng.

Lấy sự chắc chắn của hàng thủ làm nền tảng nhưng U23 Indonesia chưa thể hiện được sự vững chãi ấy. Bằng chứng rõ nhất là thất bại 0-3 trước U23 Việt Nam. Hẳn nhiên, HLV Shin Tae Yong có thể lấy lý do một số cầu thủ ở hàng thủ như Asnawi khi ấy chưa có mặt nên mọi thứ sẽ khác khi đối đầu với U23 Thái Lan. Rõ ràng,  NHM bóng đá xứ Vạn đảo trông chờ vào điều đó khi U23 Thái Lan đang thể hiện hình ảnh công thủ khá toàn diện.

U23 Thái Lan chiến thắng tối thiểu để giành quyền vào chung kết SEA Games 31 - Ảnh 1

Cho rằng công thủ khá toàn diện khi đến thời điểm này, U23 Thái Lan chỉ để thủng lưới 2 bàn. Hai bàn thua này đều trước  U23 Malaysia do chơi trong bối  cảnh thiếu người.  Nếu đủ 11 cầu thủ trên sân, các học trò của ông Mano Polking chưa chắc đã để thủng lưới.

Trong hệ thống tấn công, U23  Thái Lan cho thấy sự đa dạng và hài hòa khi kết hợp nhuần nhuyễn các miếng đánh từ trung lộ, biên, bóng tầm thấp hay tầm cao và còn có những quả sút xa như đại bác. Khả năng hoạt động năng nổ và hiệu quả của tuyến tiền vệ là chìa khóa giúp cho U23 Thái Lan gây ấn tượng mạnh trong các trận đấu mang tính quyết định ở vòng bảng.

Không những thế, khả năng săn bàn của  U23 Thái Lan cũng rất đa dạng khi có đến 6 cầu thủ ghi bàn trong 10 bàn thắng của đội bóng này (2 bàn còn lại là đá phản). Trong đó, Patrik, Ekanit, Korawich là những cây săn bàn rất lợi hại.

U23 Thái Lan chiến thắng tối thiểu để giành quyền vào chung kết SEA Games 31 - Ảnh 2

U23 Indonesia đã có sự chuẩn bị tốt trước trận đấu này. Do đó, các học trò của HLV Shin Tae Yong nhập cuộc rất tự tin và thậm chí có phần nhỉnh hơn so với U23 Thái Lan. Trong khi đó, Thái Lan thi đấu khá chủ động và không vội cuốn vào lối chơi nhanh của đối thủ.

Do tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đội đều không quá mạo hiểm. Vì vậy, trái bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân. Đôi bên cố gắng áp sát và hạn chế cho đối phương có cơ hội để phối hợp hay dứt điểm.

Vào thời diểm cuối trận, cụ thể là phút 45+1, Indonesia suýt chút nữa đã có bàn thắng vượt lên. Từ quả đá phạt góc, tiền vệ Marc Anthony Klok thực hiện cú sút kỹ thuật, đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành Thái Lan. Hiệp đấu thứ nhất khép lại với kết quả hòa 0-0.

U23 Thái Lan chiến thắng tối thiểu để giành quyền vào chung kết SEA Games 31 - Ảnh 3

Bước sang hiệp 2, thế trận trên sân vẫn diễn ra khá hấp dẫn khi đôi bên vẫn có những tình huống tranh chấp đáng chú ý. Vấn đề lớn nhất là những pha phối hợp hay dứt điểm nguy hiểm đến từ Thái Lan và Indonesia đều chưa xuất hiện mấy. Để ngăn chặn đối phương, Thái Lan hay Indonesia đề phải phạm lỗi.

Phút 78, Klok lao vào đánh đầu bồi dũng mãnh nhưng thủ thành Kavin vẫn kịp bay người cứu thua cho Thái Lan. Thời gian sau đó, đôi bên dù cố gắng nhưng do tâm lý sợ thua nên không bên nào dồn toàn lực tấn công. Sau 90 phút, Thái Lan và Indonesia hòa nhau 0-0.

U23 Thái Lan chiến thắng tối thiểu để giành quyền vào chung kết SEA Games 31 - Ảnh 4

Bước sang hiệp phụ thứ nhất, Thái Lan tạo ra sức ép lớn về phía cầu môn Indonesia. Phút 95, Thái Lan ghi bàn mở tỷ số sau pha xoay người loại bỏ hậu vệ đối phương rồi xoay người dứt điểm đầy uy lực của Weerathep. 1-0 cho Thái Lan.

Những phút tiếp theo, trận đấu liên tục bị xé vụn khi có nhiều càu thủ bị căng cơ và chuột rút. Phía Indo dù muốn đẩy cao đội hình lên tấn công nhưng không thành công.

Điểm nhấn cuối cùng là việc trọng tài rút 3 thẻ đỏ cho Indonesia và 1 cho Thái Lan sau những lỗi thô bạo của cầu thủ đôi bên. Với lỗi phản ứng với trọng tài, tiền vệ Thái kiều William Weidersjo đã bị đuổi khỏi sân trong trận bán kết với Indonesia, đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt ở chung kết SEA Games 31.

U23 Thái Lan đã có chiến thắng tối thiểu để giành quyền vào chung kết SEA Games 31 sau 120 phút chiến đấu vất vả và cực kỳ quyết liệt với U23 Indonesia.

 

Kinh tế đô thị cuối tuần