U23 Thái Lan khẳng định sức mạnh vượt trội

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Mục tiêu của chúng tôi là giành HCV SEA Games. Vì vậy, U23 Thái Lan phải đánh bại mọi đối thủ, kể cả đó là Việt Nam, Philippines hay Indonesia” HLV Alexandre Polking tự tin nói sau trận thắng 5-0 trước U23 Singapore.

 Sau trận thua 1-2 trước U23 Malaysia,  HLV Mano Polking và cả trưởng đoàn “Madam Pang” của U23 Thái Lan đã gặp sức ép rất lớn. Trận đó, tiền đạo Patrik Gustavsson mở tỷ số cho Thái Lan phút 33, nhưng thẻ đỏ của Jonathan Khemdee phút 42 khiến cục diện đảo chiều.

U23 Thái Lan đã trở đường đua. Ảnh FAT.
U23 Thái Lan đã trở đường đua. Ảnh FAT.

Bàn gỡ của Ahmad Danial và pha đá phản của trung vệ Anusak Jaiphet giúp Malaysia thắng trận đầu tiên trước đội giàu thành tích nhất lịch sử SEA Games. Việc phải tận gần đến ngày thi đấu SEA Games 31, HLV Mano Polking mới có đủ đội hình khiến cho U23 Thái Lan ra quân trậ đầu không mạnh như người ta tưởng.

Vài thay đổi

Trước trận gặp U23 Singapore, Thái Lan đã có nhiều sự thay đổi. Ông Mano Polking đã thay chiếc áo trắng để mặc chiếc áo đen, được coi là “thần hộ mệnh” giúp Thái Lan đăng quang ở AFF Cup 2020. Sau trận thua U23 Malaysia, thấy cánh trái của U23 Thái Lan liên tục bị đối phương khoét vào Chủ tịch CLB Buriram United ông Newin Chidchob đã điện cho “Madam Pang” thông báo tiền vệ Airfan Doloh của CLB chúng tôi có thể đá hậu vệ trái, và HLV Polking đã sử dụng cầu thủ này ở vị trí đó. Quả nhiên cánh trái của U23 Thái Lan đã được gia công lại tốt hơn trận trước rất nhiều.

Worachit (số 10) là ông chủ khu vực giữa sân. Ảnh FAT
Worachit (số 10) là ông chủ khu vực giữa sân. Ảnh FAT

Tại SEA Games 31, HLV Polking sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi gồm Worachit (số 10) và Weerathep (số 18) đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ, người còn lại là thủ môn đội trưởng Kawin Thamsatchanan. Trong khi U23 Singapore lại là đội bóng không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở SEA Games 31. Nên với đội hình ra quân 4-2-3-1, Worachit và Weerathep bằng đẳng cấp, kinh nghiệm của mình đã tìm cách phá sức, phá lối chơi của đối thủ. Các cầu thủ U23 Singapore như Bin Sazali, Nur Shahiran chỉ cầm cự được chưa đầy 1 hiệp đấu.

Sức mạnh U23 Thái Lan

Thầy trò HLV Polking khởi đầu trận đấu không quá xuất sắc và phải chờ đến cuối hiệp 1 để có bàn dẫn trước từ chấm 11m của Ben Davis. Đây là tình huống tranh cãi nhưng rõ ràng trình độ của các học trò HLV Nazri Nasir thấp hơn đối phương khá nhiều. Đ

ội hình của Singapore liên tục bị đối phương kéo dãn cả bằng tấn công biên lẫn đột phá trung lộ. Các cầu thủ trẻ Thái Lan chủ trương cầm bóng chậm ở khu vực giữa sân rồi bất ngờ tăng tốc không cho đối phương có thời gian chỉnh lại đội hình.

  HLV Mano Polking và cả trưởng đoàn “Madam Pang” của U23 Thái Lan đã gặp sức ép rất lớn. Ảnh FAT
  HLV Mano Polking và cả trưởng đoàn “Madam Pang” của U23 Thái Lan đã gặp sức ép rất lớn. Ảnh FAT

Sang hiệp 2, với lợi thế dẫn trước, U23 Thái Lan hoàn toàn áp đảo và có thêm 4 bàn thắng nữa với cú đúp của Ekanit Panya, 1 bàn của Korawich Tasa cùng 1 tình huống phản lưới nhà của hậu vệ Singapore. HLV Nazri Nasir của U23 Singapore lý giải trận thua đậm của đội nhà là vì gặp vấn đề về thể lực, khi phải thi đấu với mật độ dày đặc ở SEA Games 31.

Quả thực, không chỉ  Singapore mà các đội bóng khác, nếu không có sự chuẩn bị tốt về mặt lực lượng thì gặp rất nhiều bất lợi. Muốn có HCV, nhà vô địch SEA Games 31 phải thi đấu tới 7 trận mới lịch thi đấu dày đặc.

Weerathep (số 18) đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ  U23 Thái Lan là cầu thủ có thể lực sung mãn. Ảnh FAT
Weerathep (số 18) đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ  U23 Thái Lan là cầu thủ có thể lực sung mãn. Ảnh FAT

Thắng đậm 5-0 trước Singapore, U23 Thái Lan đã có 3 điểm đầu tay ở SEA Games năm nay và tạm thời vượt lên dẫn đầu bảng B. Giới chuyên môn cho rằng U23 Thái Lan sẽ còn mạnh hơn khi các cầu thủ trẻ của đất nước Chùa Vàng có thêm được thi đấu bên nhau nhiều hơn.

 

45 năm qua, tại SEA Games chưa đội bóng nào thua ngay trận ra quân đầu tiên lại có thể vô địch nhưng lần này HLV Polking quyết tâm viết lại lịch sử.

45 năm qua, tại SEA Games chưa đội bóng nào thua ngay trận ra quân đầu tiên lại có thể vô địch nhưng lần này HLV Polking quyết tâm viết lại lịch sử.

Ngoài Ekanit Panya đang thể hiện vai trò ngôi sao ghi bàn tại SEA Games 31 thì bộ đôi tiền vệ trung tâm Worachit (số 10) và Weerathep (số 18) đang cho thấy mình là những trụ cột của U23 Thái Lan./.

Đọc tiếp

Kinh tế đô thị cuối tuần